Gần 6.000 ca Covid-19 trong ngày; Hà Nội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, cấm tụ tập quá 5 người là những nội dung chi tiết tối nay 18/7.

Tin trong nước

Ngày 18/7, 5.887 ca mắc mới, TP.HCM 4.692 bệnh nhân

Tối ngày 18/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 2.828 ca mắc Covid-19 nâng tổng số mắc trong ngày lên 5.926 ca, trong đó riêng TP. HCM là 4.692 ca. 

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 51.771 ca ghi nhận trong nước và 2.059 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 50.201. Trong đó, 7.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

29 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong 14 ngày

Chiều ngày 18/7, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 29 ca tử vong có mã số 226-254.

Trong đó, 20 ca tại TP. HCM, ghi nhận từ ngày 8 đến 17/7; Bình Dương, ngày 4-9/7, 2 trường hợp tử vong; 3 ca tại Long An; Bắc Giang và Đà Nẵng mỗi nơi 1 ca. Hai trường hợp còn lại ghi nhận tại Hà Nội và Đồng Tháp đều qua đời vào ngày 17/7, theo Tuổi Trẻ.

Hà Nội cấp bách yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, cấm tụ tập quá 5 người

Hà Nội yêu cầu từ 0 giờ ngày 19/7, mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Nội dung trên nằm trong công điện số 15 được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kí vào chiều hôm nay 18/7, xem chi tiết tại báo Người Lao Động.

Bệnh viện điều trị Covid-19, bệnh viện dã chiến ở TP. HCM cấp bách tìm máy thở, nguồn oxy

Số ca mắc Covid-19 tăng kéo theo tỉ lệ bệnh nhân chuyển nặng cũng nhiều lên, việc trang bị các thiết bị y tế để kịp thời cấp cứu, hồi sức cho bệnh nhân nguy kịch như máy thở, oxy, máy thở di động, khẩu trang N95, đồ bảo hộ… trở nên cấp bách.

Cập nhật tối 18/7: Gần 6.000 ca Covid-19 trong ngày; Hà Nội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, cấm tụ tập quá 5 người
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo HCDC TP. HCM, tính hết ngày 17/7, TP.HCM có 27.668 trường hợp mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố.

Hiện thành phố đang phải điều trị cho 26.873 bệnh nhân dương tính mới. Sở Y tế phân cho 12 bệnh viện dã chiến với quy mô 34.500 giường. Tuy nhiên hiện nhiều bệnh viện không chỉ trong tình trạng quá tải mà thiếu một số trang thiết bị y tế.

Hàng ngàn người ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM đang đổ về Tây Nguyên

Sáng 18/7, ông Đào Kim Nghiệp, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk RLấp, cho biết khoảng 3 ngày qua, lượng người đổ về từ các tỉnh phía Nam rất đông, có thời điểm hơn 1.000 người cùng lúc.

Cập nhật tối 18/7: Gần 6.000 ca Covid-19 trong ngày; Hà Nội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, cấm tụ tập quá 5 người
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ngày 16/7, lượng người về đây là hơn 6.700 người, chủ yếu đi xe cá nhân. Riêng trong hôm qua 17-7, tổng lượng người đổ về lên đến 10.000 người. Đến nửa đêm vẫn còn hơn 1.000 người xếp hàng dài gần 1km gần trạm Cai Chanh.

Nhân viên trực chốt Covid-19 kịp đỡ đẻ ngay cổng viện, em bé nặng 3,7kg

Theo bác sĩ Phan Nguyễn Thùy Giang – giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, khoảng 4h30 sáng 18/7, sản phụ từ xã Xuân Quang 1 (cách trung tâm y tế khoảng 15km) được gia đình thuê xe chở đến viện để đẻ. Khi chị này vừa xuống xe thì không đi được nữa, ối đã vỡ, đầu em bé đã lọt ra ngoài.

Cập nhật tối 18/7: Gần 6.000 ca Covid-19 trong ngày; Hà Nội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, cấm tụ tập quá 5 người
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trong tình huống khẩn cấp, dù không có kinh nghiệm, nhưng nhóm trực chốt sàng lọc Covid-19 (tính cả bảo vệ là 5 người) đã chuyển băng ca và đỡ đẻ cho sản phụ ngay tại cổng, đồng thời gọi cho bộ phận trực sản khoa trong trung tâm chạy ra.

Tin thế giới

Lở đất, sập nhà khiến 25 người chết ở Ấn Độ

Ít nhất 25 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do lở đất và đổ sập nhà vì mưa lũ ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 18/7.

Cập nhật tối 18/7: Gần 6.000 ca Covid-19 trong ngày; Hà Nội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, cấm tụ tập quá 5 người
Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Giới chức địa phương cho biết có ít nhất 11 vụ sập tường, nhà và lở đất xảy ra tại Mumbai trong 24 giờ qua. Sáng sớm nay, cây đổ đã phá hủy một bức tường ở phía đông quận Chamber, chôn vùi những người dân sống gần đó, theo Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia.

Nhân viên cứu hộ đã phát hiện 19 thi thể dưới đống đổ nát và đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm.

Thủ tướng Anh tự cách ly

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tự cách ly theo quy định sau khi ông tiếp xúc gần với một người nhiễm Covid-19.

Cập nhật tối 18/7: Gần 6.000 ca Covid-19 trong ngày; Hà Nội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, cấm tụ tập quá 5 người
Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Cùng trong diện cách ly với Thủ tướng Johnson còn có Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Trước đó, hai người có kế hoạch tham gia một chương trình thí điểm cho phép họ tiếp tục làm việc thay vì tự cách ly trong 10 ngày theo quy định áp dụng toàn quốc.