Việt Nam thêm 111 ca Covid-19 và 2 biến chủng mới; Nhà tù thành ổ dịch, Thái Lan cân nhắc trả tự do cho 50.000 tù nhân là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 19/5.

Tin trong nước

Thêm 109 ca Covid-19 trong nước, điểm nóng ở Bắc Giang

Bộ Y tế tối 19/5 ghi nhận 111 ca dương tính Covid-19, trong đó 109 ca mắc ghi nhận trong nước và hai ca nhập cảnh được cách ly ngay.

111 ca mắc mới được ghi nhận từ số 4580-4690, trong đó 109 ca mắc trong nước đều ở khu cách ly hoặc phong toả, gồm Bắc Giang 78, Bắc Ninh 21, Điện Biên 6, Đà Nẵng 2, TP. HCM và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đều một.

Cập nhật tối 19/5: Việt Nam thêm 111 ca Covid-19 và 2 biến chủng mới; Nhà tù thành ổ dịch, Thái Lan cân nhắc trả tự do cho 50.000 tù nhân
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Với 111 bệnh nhân mới, số mắc Covid-19 cả nước tính từ đầu mùa dịch là 4.690 bệnh nhân, trong đó có 3.217 ca trong nước và 1.473 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.647 ca tại 28 tỉnh, thành. 

Việt Nam phát hiện thêm hai biến chủng Covid-19 mới

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (TP. Hà Nội) đã giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm từ những ca bệnh nhập cảnh, phát hiện biến chủng B.1.222 và B.1.619.

Biến chủng B.1.222 xuất hiện ở bệnh nhân 2.710, quốc tịch Ukraine. Biến chủng này đã ghi nhận 11 quốc gia trên thế giới, trong đó xuất hiện nhiều ở Anh, Scotland. Còn biến chủng B.1.619 xuất hiện trên bệnh nhân 2.902, là chuyên gia người Ấn Độ. Biến chủng này có thể có nguồn gốc ở Cameroon, châu Phi, sau đó lây lan sang châu Âu.

Cùng ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị nghiên cứu Lâm sàng (Đại học Oxford) báo cáo bộ gene thu được của bệnh nhân 4.514 (ngụ TP. Thủ Đức) thuộc biến chủng B.1.617.2 (biến chủng được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ). 

Như vậy đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7 biến chủng gồm: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7, B.1.351, A.23.1 và B.1.617.2. Trong đó, chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ có khả năng lây lan mạnh và đang gây ra ổ dịch tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc.

Phong tỏa cây xăng, bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai sáng 19/5 vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Ngọc Toàn – Đại diện pháp luật của Công ty TNHH vận tải – Thương mại Phúc Đại An (địa chỉ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Cập nhật tối 19/5: Việt Nam thêm 111 ca Covid-19 và 2 biến chủng mới; Nhà tù thành ổ dịch, Thái Lan cân nhắc trả tự do cho 50.000 tù nhân
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát đã thực hiện việc phong tỏa, khám xét Trạm xăng dầu 233 (ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3) của công ty này. Đồng thời, một tổ công tác khác cũng tiến hành khám xét nơi ở của bị can. Tại đây, đã thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Trước đó, vào sáng 18/5, Công an Đồng Nai cũng thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Như Mỹ (53 tuổi, chủ Công ty TNHH Việt Khánh Anh, trụ sở tại TP Biên Hòa). Như vậy, đến nay 60 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả tại Đồng Nai đã bị khởi tố để điều tra.

Tin thế giới

6 ngày, Thái Lan phát hiện hơn 10.000 ca Covid-19 trong nhà tù

Chỉ trong 5 ngày từ 12 đến 16/5, Thái Lan đã ghi nhận 9.783 tù nhân mắc Covid-19 tại 8 nhà tù trên cả nước. Trong số này, nhà tù trung tâm Chiang Mai có tới 3.929 ca bệnh trong tổng số 6.469 tù nhân tại đây. Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsutin ngày 17/5 nói ông đã nhận được báo cáo về 10.384 tù nhân mắc Covid-19 trong các nhà tù trên cả nước. 

Cập nhật tối 19/5: Việt Nam thêm 111 ca Covid-19 và 2 biến chủng mới; Nhà tù thành ổ dịch, Thái Lan cân nhắc trả tự do cho 50.000 tù nhân
Ảnh chụp màn hình TTXVN.

Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Thái Lan đang xem xét một chương trình đặc biệt để trả tự do sớm cho khoảng 50.000 tù nhân, có thể bao gồm việc sử dụng các hệ thống giám sát điện tử và điều chỉnh các tiêu chí.

Thái Lan ngày 18/5 ghi nhận thêm 2.473 ca bệnh trong 24 giờ, trong đó có 680 tù nhân. Cùng ngày, quốc gia Đông Nam Á này cũng báo cáo thêm 35 ca tử vong, mức tăng theo ngày lớn nhất từ đầu dịch.

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Theo hãng tin Reuters, ngày 18/5 Hạm đội 7 hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Curstis Wilbur thực hiện “chuyến di chuyển bình thường qua eo biển Đài Loan”, khẳng định hành động này phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là lần thứ năm tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Thông cáo của hải quân Mỹ có đoạn viết: “Chuyến đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ nơi nào được luật pháp quốc tế cho phép”.

Phát ngôn viên Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc sau đó ra tuyên bố cho biết Bắc Kinh đã theo dõi và giám sát chiến hạm Mỹ trên suốt hành trình và thể hiện sự phản đối. Quan chức Trung Quốc nói: “Hành động của Mỹ đã gửi tín hiệu sai lầm đến các lực lượng ly khai Đài Loan, phá rối tình hình khu vực, đe dọa hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”. Trong khi đó, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết tàu khu trục Mỹ di chuyển theo hướng từ bắc xuống nam và “tình hình vẫn bình thường”.