Thêm 10.040 ca Covid-19, 233 người tử vong; Người đàn ông mắc Covid-19 bị ghi nhầm… đang mang thai 28 tuần là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 19/9.

Thêm 10.040 ca Covid-19

Trong 10.040 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 19/9 có 10.025 ca ở 34 tỉnh thành, tăng 665 ca so với hôm qua; 9.137 người khỏi bệnh; 233 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 17.090 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 687.063 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.983 ca nhiễm).

Long An lại chặn QL1 khiến hàng chục công dân lâm cảnh ‘chui rúc’ hàng hiên

Sáng 19/9, theo ghi nhận của Thanh Niên, 15 người lao động từ Trà Vinh và hơn 10 người khác từ các tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long (quê ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Thanh Hóa…) vẫn bám trụ tại hàng hiên của một cửa hàng bán xe máy ven QL1, thuộc địa bàn TT.Tân Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang. Nguyên nhân là ngày 17.9, họ bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh Long An chặn lại trên QL1 không cho qua nên phải ở tại đây chờ. 

“Đã hơn 2 ngày qua, chúng tôi chỉ có thể trú ngụ tại hàng hiên của cửa hàng xe máy này. Chính quyền địa phương hỗ trợ thức ăn nhanh và chúng tôi ăn thêm mì tôm sống, uống nước lã…”, anh Đỗ Văn Hợp (46 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) than thở, xem chi tiết tại Thanh Niên.

Làm rõ vụ người đàn ông mắc Covid-19 bị ghi nhầm… đang mang thai 28 tuần

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về việc anh V.T.S (29 tuổi; ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho xuất viện về địa phương để tiếp tục theo dõi cách ly đúng quy định do vừa khỏi bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong phần chẩn đoán lại ghi nhầm anh S. đang mang con so, thai 28 tuần và chưa chuyển dạ.

Lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Kiên Giang khẳng định việc anh S. mắc Covid-19 nhưng bị ghi nhầm có… con so là do nằm cùng phòng với vợ đang mang thai, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong: Nạn nhân bị bố đánh vì học chậm?

Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra, làm rõ việc con gái Công là cháu H.A. (6 tuổi, học sinh lớp 1) tử vong vào chiều 16/9.

Trong quá trình làm việc với luật sư, Công có thừa nhận vào buổi trưa 16/9 trong lúc dạy con học do bé H.A. tiếp thu chậm nên trong cơn nóng giận đã dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh con nhiều phát vào chân, tay, mông và một phần lưng. Đến chiều gia đình cho cháu H.A. ăn cháo xong thấy cháu có biểu hiện nóng nên đã cho đi tắm, gội. Khi cháu H.A. bị sốt gia đình cho uống 1 viên thuốc thì cháu nôn nhiều nên đưa và bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Giám đốc người nước ngoài bị khởi tố vì làm ô nhiễm môi trường

Ngày 19/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là giám đốc và phó giám đốc một doanh nghiệp nước ngoài về hành vi gây ô nhiễm môi trường..

Nhưng đối tượng này bị khởi tố vì có hành vi gây chôn lấp 250 tấn rác thải gồm nhiều mảnh vụn có kích thước, màu sắc khác nhau nghi là chất thải công nghiệp dưới lòng đất, xem chi tiết báo Dân Việt.