Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 2/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

Các trường đua nhau ‘tỉa cành, mé nhánh’ cây cối đến… trụi lủi?

Kiến nghị dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng

Nghi sét đánh làm nổ mìn, 3 người tử vong và mất tích

Nhiều nhà vườn miền Tây đứt ruột nhìn sầu riêng, chôm chôm chết héo

Tin thế giới:

Hãng tin AP tung điều tra cách Bắc Kinh trì hoãn cung cấp thông tin dịch COVID-19

WHO khen Mỹ sau khi Trump cắt quan hệ

Cảnh sát trưởng New York quỳ cùng người biểu tình

Bác sĩ Ý nói virus corona chủng mới đã tự suy yếu

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Các trường đua nhau ‘tỉa cành, mé nhánh’ cây cối đến… trụi lủi? Sáng 1/6, bức ảnh cây bàng bị cắt tỉa trụi lá cành tại Trường THCS Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận, TP HCM) được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. 

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Khái, hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (TP HCM), cho biết cây phượng ở trường vừa mới chặt có tuổi đời hơn 30 năm. Trong đợt rà soát mới nhất, các công nhân phát hiện thân cây đã mục rỗng, tiềm ẩn nguy cơ ngã đổ, khuyến cáo trường nên cho đốn hạ.

Ông Ngô Bá Kính, trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM, cho biết để trồng một cây xanh không phải chuyện một sớm một chiều, trước khi cắt tỉa, đốn hạ cần khảo sát kỹ về tình trạng, đặc tính cây để không gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. 

Tiến sĩ Đinh Quang Diệp, Trường ĐH Nông lâm TP HCM, đánh giá việc cắt trụi cành lá, đốn hạ cây xanh đại trà tại các đơn vị là không nên và việc cắt cành, mé nhánh cần có chuyên môn. 

(Tuổi Trẻ) – Kiến nghị dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng. Sau 2 ngày băng rừng kiểm tra, đoàn công tác của huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ghi nhận tại tại khu vực Khe Đương có 21 hầm khai thác vàng trái phép. Trong đó, ngoài các hầm cũ khai thác từ lâu thì phát hiện 4 hầm có dấu hiệu khai thác mới. 

Để giải quyết dứt điểm nạn khai thác vàng trái phép tại Khe Đương, lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang đã kiến nghị cấp trên chấp thuận phương án dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng.

(Tiền Phong) – Nghi sét đánh làm nổ mìn, 3 người tử vong và mất tích. Sáng 2/6, lãnh đạo huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) xác nhận thông tin vừa xảy ra vụ nổ mìn tại mỏ đá trên địa bàn, khiến 3 người tử vong và mất tích. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 1/6, tại khu khai thác đá mỏ đá của Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Đến khuya ngày 1/6, đã tìm thấy được thi thể 2 công nhân tử nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, địa bàn xã Na Ư có mưa giông và sấm sét. Lãnh đạo huyện Điện Biên cho biết lực lượng chức năng nghi ngờ sét đánh làm nổ mìn tại khu vực khai thác mỏ đá, tuy nhiên, đây chưa phải là kết luận cuối cùng.

(VTC) – Nhiều nhà vườn miền Tây đứt ruột nhìn sầu riêng, chôm chôm chết héo. Nhiều nhà vườn ở Bến Tre, Tiền Giang đứng ngồi không yên vì chôm chôm, sầu riêng chết héo phải đốn hạ sau đợt hạn mặn lịch sử vừa qua. 

Dù dã tiêu tốn hàng chục triệu đồng để mua nước tưới nhưng các hộ dân trồng chôm chôm ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã không thể cứu được vườn cây.

Một số vườn chôm chôm kịp thu hoạch trước khi cây chết chỉ bán được với giá rẻ bèo 2.000 đến 3.000 đồng/kg, thậm chí là 1.000 đồng vì trái quá èo uột. Hiện nhà vườn không còn cách nào khác đành đứt ruột đón hạ những vườn cây trái bị chết do hạn mặn để bán củi.

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Hãng tin AP tung điều tra cách Bắc Kinh trì hoãn cung cấp thông tin dịch COVID-19. Hãng tin AP (Mỹ) ngày 2-6 phát bản tin điều tra độc lập của họ về việc Trung Quốc đã chậm trễ ra sao trong cung cấp thông tin dịch bệnh dẫn tới chuyện “làm khó” WHO thế nào.

AP nhắc lại việc trong suốt tháng 1 năm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công khai ca ngợi Trung Quốc về cái mà họ gọi là sự phản ứng tốc độ với dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên theo AP, hậu trường những phản ứng công khai đó của WHO là “một câu chuyện hoàn toàn khác”. Đó là một trong những sự trì hoãn lớn nhất của Trung Quốc và cũng gây mệt mỏi đáng kể với các quan chức WHO vì họ không thể có đủ thông tin cần thiết để chống dịch.

Căn cứ vào hàng chục cuộc phỏng vấn và những tài liệu nội bộ có được, Hãng tin AP cho biết trên thực tế Trung Quốc đã trì hoãn việc công bố bản đồ gen của virus corona chủng mới và nguyên nhân của sự trì hoãn này là sự kiểm soát chặt chẽ với thông tin bản đồ gen virus, và cũng do cả sự cạnh tranh trong hệ thống y tế cộng đồng của Trung Quốc

Câu chuyện “hậu trường” liên quan tới những phản ứng ban đầu với đại dịch COVID-19 được AP tung ra vào thời điểm cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc đang đối mặt với sức ép rất lớn từ công luận, đặc biệt từ Mỹ.

(Vnexpress) – WHO khen Mỹ sau khi Trump cắt quan hệ. Tổng giám đốc WHO Tedros khen chính phủ, nhân dân Mỹ hào phóng và mong tiếp tục hợp tác với Mỹ sau khi Trump tuyên bố cắt quan hệ.

“Thế giới từ lâu đã được hưởng lợi từ sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ và nhân dân Mỹ”, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong buổi họp báo tại trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm qua. “Những đóng góp và sự hào phóng của chính phủ và nhân dân Mỹ trong nhiều thập kỷ qua là rất lớn. Mong muốn của WHO là mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục”.

Tuyên bố của ông Tedros được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cắt quan hệ với WHO và chuyển khoản đóng góp dành cho tổ chức này sang các nhu cầu y tế công cộng toàn cầu khẩn cấp khác “xứng đáng hơn”.

(Vnexpress) – Cảnh sát trưởng New York quỳ cùng người biểu tình. Cảnh sát trưởng New York Monahan quỳ cùng người biểu tình bên ngoài Công viên Quảng trường Washington và kêu gọi người dân chấm dứt biểu tình bạo lực.

“Mọi người, chuyện này đã chấm dứt”, cảnh sát trưởng thành phố New York Terence Monahan nói khi quỳ cùng đám đông gồm vài trăm người biểu tình hôm 1/6. Sau khi quỳ, cảnh sát trưởng New York ôm các nhà tổ chức biểu tình.

Sự việc xảy ra trong đêm biểu tình thứ năm liên tiếp ở New York sau khi George Floyd, 46 tuổi, người đàn ông da màu chết hôm 25/5 do bị cảnh sát bang Minnesota khống chế. Các cuộc biểu tình leo thang bạo lực khiến giới chức New York đã áp đặt lệnh giới nghiêm toàn thành phố từ 23h ngày 1/6 đến 5h ngày 2/6.

(Thanh Niên) – Bác sĩ Ý nói virus corona chủng mới đã tự suy yếu. Một trong số nhiều bệnh viện tại Ý trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 cho biết họ nhận ra thay đổi quan trọng trong số các bệnh nhân mới: virus corona chủng mới trong cơ thể các bệnh nhân này dường như đã mất độc lực.

Alberto Zangrillo, giám đốc bệnh viện San Raffaele ở Milan cho biết: “Thực tế, con virus corona chủng mới này không còn hiện diện lâm sàng ở Ý nữa”.

Theo bác sĩ Zangrillo, các xét nghiệm bằng phương pháp dùng tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân Covid-19 trong 10 ngày qua cho thấy tải lượng virus trong cơ thể thấp hơn nhiều so với những người nhiễm virus khoảng 1 tháng trước. Nói cách khác, các bệnh nhân Covid-19 mới mang số lượng virus corona chủng mới trong cơ thể thấp hơn đáng kể.

(Thanh Niên) – Căng thẳng Trung – Ấn: binh sĩ đăng ảnh ‘chiến tích’, lãnh đạo tìm cách hạ nhiệt. Các binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã chuyển hướng từ đối đầu trực tiếp trong tranh chấp lãnh thổ tại khu vực biên giới ở dãy Himalaya sang trận chiến trên mạng xã hội.

Các webiste về quân sự của Trung Quốc hôm 31.5 đăng tải bức ảnh cho thấy lính Trung Quốc hạ gục một số binh sĩ Ấn Độ trong một cuộc đấu tay đôi ở hồ Pangong nằm trong khu vực biên giới, theo tờ SCMP.

Một ngày trước đó, phía Ấn Độ đăng tải video lên YouTube cho thấy lính Ấn Độ bắt được một sĩ quan quân đội Trung Quốc được cho là đã bị đánh đập trong vụ đụng độ ở hồ Pangong. Một chiếc xe quân sự Trung Quốc bị hư hại cũng xuất hiện trong đoạn video.

Các nguồn tin cho biết binh sĩ cả hai phía đã chuyển sang cuộc chiến trên mạng xã hội nhằm tạo dư luận tích cực trước “hành động dũng cảm” của họ. Cùng lúc, các chỉ huy và quan chức hai bên cố tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng trong vấn đề tranh chấp biên giới.