Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 2/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Lùi hạn sửa cáp quang AAG đến ngày 6/6 do phát hiện điểm đứt mới
  • Rừng phòng hộ nằm sát ủy ban xã vẫn bị chặt phá tan hoang
  • Giá vàng tăng lên mốc kỷ lục
  • Người dân sẽ phải trả tiền chống ngập
  • Cánh đồng củ cải bạc trắng vì sâu
  • Bệnh nhân 91 có chuyển biến tích cực
  • Người phụ nữ đi đường mòn từ Trung Quốc vào Việt Nam âm tính lần 2
  • Bé 2 tuổi uống nhầm bột tẩy rửa bồn cầu

Tin thế giới:

  • Mỹ có thể chào đón người Hong Kong sau dự luật an ninh của Trung Quốc
  • Trump huy động hàng nghìn binh sĩ bảo vệ thủ đô
  • Phiến quân dùng kiếm samurai chém cảnh sát tử vong ở Indonesia
  • Hai binh sĩ thiệt mạng trong vụ nổ súng tại căn cứ trên đất Mỹ

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Lùi hạn sửa cáp quang AAG đến ngày 6/6 do phát hiện điểm đứt mới. Truy nhập Internet từ Việt Nam đi quốc tế dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn vì đại diện một ISP tại Việt Nam cho biết, thời gian sửa xong cáp biển AAG đã bị lùi đến ngày 6/6/2020 do trong quá trình sửa chữa, đối tác quốc tế phát hiện thêm điểm đứt mới, cần thêm thời gian để khắc phục.

(Dân Trí) – Rừng phòng hộ nằm sát ủy ban xã vẫn bị chặt phá tan hoang. Dù nằm sát trụ sở ủy ban xã nhưng rừng phòng hộ xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên, Nghệ An) đang bị chặt phá tan hoang mà không được cơ quan chức năng nào phát hiện và ngăn chặn.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Số diện tích rừng phòng hộ nói trên là rừng trồng dự án 327, thuộc sở hữu của Nhà nước do UBND xã Hưng Yên Nam quản lý và giao cho các hộ dân bảo vệ. Diện tích rừng thông trên được trồng vào năm 1998. Điều đáng nói, hiện trường vụ chặt phá rừng này chỉ nằm cách trụ sở UBND xã Hưng Yên Nam khoảng 1km. 

(VTC News) – Giá vàng tăng lên mốc kỷ lục. Trước những căng thẳng giữa Mỹ – Trung, giá vàng hôm nay (2/6) tiếp tục xu hướng tăng mạnh và được dự báo sẽ biến động “điên rồ”.

6h30 sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.743 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng giao tháng 8 năm 2020 trên sàn Comex New York ở mức 1.744 USD/ounce.

Ở diễn biến khác, giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày 1/6, giá vàng SJC của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI ở mức 48,68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,85 triệu đồng/lượng (bán ra) – và Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ở mức 48,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 49,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

(Thanh Niên) – Người dân sẽ phải trả tiền chống ngập? Nếu phương án giá dịch vụ chống ngập theo m2 của Sở Xây dựng TP được áp dụng trên địa bàn TP.HCM, và xã hội hóa nguồn lực trong việc thực hiện thì người dân TP sẽ phải đóng phí chống ngập.

Tuy nhiên, đề xuất giá dịch vụ chống ngập 3.668 đồng/m2/tháng đang gây nhiều tranh cãi. 

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn – chuyên gia quy hoạch, thì ông không đồng tình với việc yêu cầu người dân phải đóng phí dịch vụ chống ngập vì 2 lý do: Thứ nhất, việc tính giá dịch vụ theo mét vuông là không hợp lý. Mỗi điểm ngập có những nguyên nhân khác nhau, không thể tính toán trên diện tích mét vuông, rồi áp dụng chung cho cả TP. Thứ hai, tác nhân gây ngập cho TP.HCM không phải người dân.

(Vnexpress) – Cánh đồng củ cải bạc trắng vì sâu. Hàng chục ha cải củ ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội) bị sâu tàn phá khiến lá chuyển màu trắng xóa, củ xốp, không thể tiêu thụ.

Người dân địa phương cho biết, gần một tháng nay, nhiều loại cây ngắn ngày bị sâu tơ ăn lá. Ruộng này nhiễm sâu rồi lan sang ruộng bên cạnh. Theo người dân do thời tiết nắng nóng và mưa thất thường tạo điều kiện cho sâu phát triển.

(Ảnh chụp màn hình báo Nông Nghiệp)

Diện tích bị sâu gây hại khoảng 30 ha (chiếm gần 20% toàn xã). Hầu hết củ cải trồng ở những ruộng bị sâu phải bỏ vì để tiêu diệt sâu nông dân bỏ ra số tiền lớn hơn so với vốn đầu tư cho vụ mới.

(Pháp Luật) – Bệnh nhân 91 có chuyển biến tích cực. Thông tin mới nhất từ Tiểu ban điều trị – Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, sức khỏe bệnh nhân 91(nam phi công người Anh) hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) có nhiều tín hiệu tích cực.

Kết quả chụp CT scan phổi mới nhất của bệnh nhân cho thấy phổi đã cải thiện, thông khí phổi lên 40% so với trước, bệnh nhân còn có thể xoay đầu, mấp máy môi, tiếp nhận được từng thìa canh dinh dưỡng. Các ngón tay, ngón chân bắt đầu ngọ nguậy, mắt nhấp nháy. Các chỉ số nhiễm khuẩn cũng giảm, chức năng của thận khá hơn, bệnh nhân  đã ngưng lọc máu từ ngày 27/5.

(Tuổi Trẻ) – Người phụ nữ đi đường mòn từ Trung Quốc vào Việt Nam âm tính lần 2. Sáng ngày 2/6, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM – thông tin kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 2 của người phụ nữ đi đường mòn từ Trung Quốc về Hà Nội, bay vào TP.HCM là âm tính

Hiện bệnh viện đang liên hệ chuyển viện người này đi cách ly đủ 14 ngày theo quy định, dự kiến là Bệnh viện dã chiến Củ Chi. 

(Vnexpress) – Bé 2 tuổi uống nhầm bột tẩy rửa bồn cầu. Mới đây, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi trong tình trạng buồn nôn, môi sưng nề, tấy đỏ do uống phải chất tẩy rửa dạng bột.

Các bác sĩ đã truyền dịch cho bé, giảm đau, chống sưng, rửa vết bỏng, kiểm tra mức độ ảnh hưởng đến thực quản. May mắn bé được kịp thời điều trị thải độc chất nên qua cơn nguy kịch. Hiện tại, sức khỏe bé ổn định, được theo dõi tại viện. Theo như người nhà cho biết trước đó vô tình đặt lọ chất tẩy rửa gần tầm tay bé.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Mỹ có thể chào đón người Hong Kong sau dự luật an ninh của Trung Quốc. Trong một bài phát biểu được công bố ngày 1/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nước này đang cân nhắc khả năng mở cửa đón người từ Hong Kong nhằm đáp trả lại động thái của Trung Quốc.

“Anh có mối quan hệ khác (với Hong Kong). Rất nhiều người (Hong Kong) có hộ chiếu quốc tịch Anh. Đó là lịch sử dài giữa Anh và Hong Kong. Nó rất khác biệt (với Mỹ). Nhưng chúng tôi đang xem xét vấn đề này”, ông Pompeo nói.

(Vnexpress) – Trump huy động hàng nghìn binh sĩ bảo vệ thủ đô. Mới đây, Tổng thống Trump thông báo hàng nghìn binh sĩ được vũ trang hạng nặng sẽ triển khai ở thủ đô Washington nhằm ngăn tình trạng hôi của, cướp bóc trong biểu tình.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Trong một phát biểu ở cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 1/6 ông Trump cho biết:

 “Tôi đang thực hiện hành động nhanh chóng và quyết liệt để bảo vệ thủ đô, bao gồm huy động hàng nghìn binh sĩ quân đội được trang bị hạng nặng, cùng với đó là nhân viên quốc phòng và sĩ quan hành pháp để ngăn tình trạng bạo loạn, hôi của, phá phách, tấn công và hủy hoại tài sản”.

(Zing) – Phiến quân dùng kiếm samurai chém cảnh sát tử vong ở Indonesia. Theo AFP. Rạng sáng ngày 1/6, các phần tử phiến quân tấn công đồn cảnh sát quận Nam Daha, thuộc vùng Kalimantan của Indonesia, nằm trên đảo Borneo. Khiến một nhân viên cảnh sát thiệt mạng, một người khác trọng thương. Có một phần tử phiến quân bị bắn hạ.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Ahmad Ramadhan, người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết: “Nghi phạm tử vong trên đường đến bệnh viện. Viên cảnh sát tử vong tại hiện trường”.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra khả năng vụ việc có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

(Thanh Niên) – Hai binh sĩ thiệt mạng trong vụ nổ súng tại căn cứ trên đất Mỹ. Đài KVRR đưa tin, một vụ nổ súng xảy ra vào sáng ngày 1/6 tại căn cứ không quân Grand Forks và hai binh sĩ thuộc đơn vị máy bay trinh sát không người lái RQ-4 thiệt mạng.

Danh tính của hai người này chưa được công bố cho đến khi thân nhân được thông báo. Hiện chưa rõ có ai bị bắt hay đang bị truy tìm về vụ việc hay không.