500 người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận; Hơn 100 lọ vắc-xin Trung Quốc vón cục, Thái Lan thu hồi khẩn cấp là những nội dung chính bản tin tối nay 2/7.

Tin trong nước

Thêm 219 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 2/7 ghi nhận 219 ca dương tính Covid-19, gồm 210 ca trong nước và 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 

Hôm nay, 148 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, 3 ca tử vong, nâng tổng số khỏi lên 7.395 ca, số tử vong 84.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, trong ngày 2/7, Việt Nam ghi nhận thêm 545 ca mắc mới gồm 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 527 ca trong nước, chủ yếu ở TP. HCM với 419 ca.

500 người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Thống kê của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, đã có khoảng 300 bệnh nhân và 200 người nuôi bệnh trốn về nhà. “Theo dự kiến, sáng 2/7, họ mới được về, nhưng do quá nôn nóng, bà con đã kéo nhau vượt rào”, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc bệnh viện cho biết.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Trước đó, tối 23/6, nữ bác sĩ khoa Sản 38 tuổi được phát hiện dương tính Covid-19. Bệnh viện phong tỏa toàn bộ khoa Sản và ngừng tiếp nhân bệnh nhân từ 0h ngày 24/6. Gần 1.600 người kể cả nhân viên y tế “nội bất xuất ngoại bất nhập” để thực hiện truy vết, xét nghiệm.

Ca mắc Covid-19 ‘lọt’ giữa hàng ngàn công nhân đi xét nghiệm

Chiều 2/7, bà Nguyễn Thị Thu Hương, phó giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, cho biết trên địa bàn đã ghi nhận một công nhân mắc Covid-19 trong số công nhân Công ty Luxshare ICT tại Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung, huyện Việt Yên đi xét nghiệm ngày 29/6.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Cụ thể, công nhân V.V.T. (31 tuổi, trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng) được lấy mẫu xét nghiệm ngày 18/5 và 29/5 có kết quả âm tính. Ngày 3/6, anh T. tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Từ ngày 13/6 đến nay, anh T. xuất hiện triệu chứng mất, giảm khứu giác. Đến ngày 29/6, anh T. đến Công ty Luxshare ICT lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trước khi đi làm, kết quả xét nghiệm dương tính.

Tin thế giới

Ấn Độ có 100.000 người tử vong trong vòng 39 ngày vì dịch Covid-19

Số người chết vì dịch Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt mốc 400.000, phân nửa trong số này thiệt mạng khi làn sóng thứ hai càn quét quốc gia Nam Á, và 100.000 trường hợp tử vong trong vòng 39 ngày, theo Reuters hôm 2.7.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Đáng báo động hơn, giới chuyên gia cho rằng con số trên chưa phản ánh đúng tình hình thực tế tại Ấn Độ, và số người chết vì dịch Covid-19 ở nước này phải lên đến 1 triệu hoặc nhiều hơn nữa.

Kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu, Ấn Độ ghi nhận hơn 30,05 triệu ca dương tính với virus Corona chủng mới. Tháng 5, nhiều xác chết trôi dạt hai bờ sông Hằng ở Ấn Độ trong lúc số ca tử vong tăng vọt khiến các lò thiêu xác hoạt động quá tải, buộc nhiều nơi phải dựng giàn thiêu dã chiến.

Hơn 100 lọ vắc-xin TQ vón cục, Thái Lan thu hồi khẩn cấp

Theo cảnh báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (TFDA), có tới 110 lọ vắc-xin Covid-19 Sinovac (Trung Quốc) ở nước này bị phát hiện có chứa chất gel trong suốt vón cục, lắc đều cũng không tan. Mã hiệu của lô vắc-xin này là C202105079 sản xuất ngày 10/5/2021, hạn sử dụng đến ngày 9/11 cùng năm.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo một báo cáo vào ngày 29/6 của “Thai PBS World”, ông Surachoke Tangwiwat, Phó giám đốc TFDA của Thái Lan, đã ký một văn bản khẩn về việc “đình chỉ sử dụng vắc-xin Kexing (Sinovac)”. Mặc dù giới chức nhấn mạnh rằng không có nguy hiểm, nhưng Thái Lan vẫn thu hồi lô 110 lọ vắc-xin Sinovac của Trung Quốc.