Việt Nam thêm 113 ca Covid-19 trong ngày và một bệnh nhân tử vong; Ấn Độ đối mặt thảm họa kép Covid-19 và bão liên tiếp đổ bộ là những nội dung bản tin tối nay 20/5.

Tin trong nước

Thêm 45 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 20/5 ghi nhận 45 ca dương tính Covid-19, trong đó 40 ca trong nước và 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

45 ca mới được ghi nhận từ số 4.765-4.809. Trong đó, 40 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 24, Bắc Ninh 10, TP. HCM 3, Lạng Sơn, Hải Dương và Vĩnh Phúc mỗi nơi một ca.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, hôm nay Bộ Y tế công bố tổng cộng 113 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 1.761, ghi nhận ở 30 tỉnh thành.

Bệnh nhân tử vong liên quan đến Covid-19 thứ 39

Chiều ngày 20/5, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo về ca tử vong thứ 39: Bệnh nhân 3.554 (81 tuổi, nam) có tiền sử đau khớp gối nhiều năm, xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp, gút.

Chẩn đoán tử vong: nhiễm Covid-19, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết đường vào viêm mủ khớp gối 2 bên trên bệnh nhân xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp.

Y sĩ về hưu bị phạt gần 60 triệu vì điều trị cho người ho, sốt

Ngày 20/5, UBND TP Hải Dương xử phạt hành chính 57 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hiền (58 tuổi, trú đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân) vì Vi phạm quy định phòng chống dịch và Khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động, theo Zing.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Ông Hiền là một y sĩ về hưu, không được cấp phép hành nghề nhưng vẫn chữa bệnh cho nhiều người. Ngày 16/5, ông này điều trị, truyền nước cho hai bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng mà không báo cho cơ quan có thẩm quyền. 

Đến nay, hai bệnh nhân trên đều mắc Covid-19. Việc này dẫn đến có nhiều F1, trong đó có ông Hiền và vợ là bà Đ.T.D. (56 tuổi).

Hàng chục di dân Việt Nam được Bỉ cứu ngoài khơi khi đang cố vượt biên sang Anh

Theo thông cáo được hãng tin AFP trích dẫn hôm 19/5, nhà chức trách Bỉ vừa giải cứu 49 di dân gặp nạn ngoài khơi khi họ đang cố vượt biển sang Anh, các di dân này đa số là người Việt Nam. Cảnh sát biển của Bỉ đã chú ý đến con tàu vào sáng 19/5.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Một máy bay trực thăng đã được điều đi theo dõi con tàu trong khi lực lượng cứu hộ tiếp cận để giải cứu những người trên tàu trong lúc con tàu đang trong tình trạng trôi dạt. Những người di cư đã được đưa vào bờ và giao cho cảnh sát ở Zeebrugge. 

Tin thế giới

Bão Tauktae vừa tan, Ấn Độ chuẩn bị đón cơn bão mới

Cục Khí tượng Ấn Độ ngày 20/5 cho biết một vùng thấp có nhiều khả năng sẽ hình thành ở phía Bắc biển Andaman tiếp giáp khu vực trung tâm vịnh Bengal vào ngày 22/5. Vùng thấp này được dự báo sẽ mạnh lên thành bão. Cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, dự kiến đổ bộ vào các bang Tây Bengal và Odisha của Ấn Độ vào tối 26/5.

Ảnh chụp màn hình TTXVN.

Trong khi đó, công tác cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn trong cơn bão Tauktae đang được triển khai gấp rút. Theo TTXVN, số người thiệt mạng do siêu bão Tauktae gây ra tại Ấn Độ tiếp tục tăng lên 110 người, trong đó riêng bang Gujarat ở miền Tây có 53 người thương vong. Đây là khu vực bão đổ bộ. Hiện vẫn còn 38 người đang bị mất tích.

Đài Loan đối mặt với đợt hạn hán lịch sử

Theo Hãng tin Reuters, hôm 19/5, chính quyền Đài Loan thông báo họ sẽ siết chặt việc hạn chế sử dụng nước từ ngày 1/6 tại các trung tâm sản xuất chip ở thành phố Tân Trúc và Đài Trung nếu không có mưa đáng kể sau đó, trong bối cảnh hạn hán đang diễn ra trên khắp hòn đảo này.

Mô tả đây là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử đảo Đài Loan, Cơ quan Kinh tế Đài Loan cho biết tình trạng không có mưa sẽ làm tăng mức báo động hạn hán lên cấp cao nhất, đòi hỏi các công ty ở hai trung tâm trên phải cắt giảm lượng nước sử dụng khoảng 17%. Các hồ chứa nước ở miền nam và trung Đài Loan đang dưới mức 5% so với công suất.