Thêm 131.713 F0; Nhân chứng mô tả máy bay Trung Quốc ‘vỡ nát hoàn toàn’ là nội dung chính bản tin tối nay 21/3.

Thêm 131.713 ca nhiễm

Bộ Y tế tối 21/3 công bố 131.713 ca nhiễm, trong đó hơn 131.000 ca tại 63 tỉnh, thành, giảm hơn 34.000 ca so với hôm qua; 69 ca tử vong.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 8 triệu, trong đó hơn 4,2 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.188.086, TP. HCM 584.234, Bình Dương 362.009, Nghệ An 351.251, Hải Dương 299.214 ca.

Cua biển ở Cà Mau chết bất thường trên diện rộng

Tình trạng cua biển nuôi của người dân tại các huyện Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển xảy ra chết bất thường với mức độ thiệt hại từ 30 -100%.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Theo phản ánh của một số hộ nuôi, trước đó cua phát triển bình thường, nhưng khoảng 1 tháng gần đây thì xảy ra tình trạng cua chết không rõ nguyên nhân. Đặc biệt, nhiều con cua bị chết sau khi bắt lên khỏi mặt nước khoảng 20 phút.

Trước đó, vào năm 2021, các địa phương trên cũng xảy ra tình trạng cua chết đã gây thiệt hại rất lớn cho nhiều hộ nuôi, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Giá xăng giảm nhỏ giọt, vẫn cao hơn 28.000 đồng/lít

Cụ thể xăng E5 RON 92 giảm 655 đồng/lít, xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 700 đồng/lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 28.330 đồng/lít và xăng RON 95 là 29.120 đồng/lít.

Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh. Dầu hoả là 22.240 đồng một lít, giảm 1.670 đồng. Dầu diesel giảm 1.630 đồng, về còn 23/630 đồng một lít. Dầu mazut là 20.420 đồng một kg, giảm 560 đồng.

Kẻ cướp giật ở Hóc Môn bỏ lại xe máy, chạy bộ thoát thân

Sự việc trên được camera của một quán cà phê trên đường Xuân Thới Thượng 7 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h15 sáng 21/3, một phụ nữ đang chạy xe máy trên đường Xuân Thới Thượng 7 chở theo một nữ sinh thì bất ngờ có hai thanh niên đi trên xe máy áp sát giật điện thoại. 

Lúc này, hai xe trên xảy ra va quẹt ngã xuống đường, hai thanh niên lồm cồm đứng dậy định dựng xe bỏ chạy thì nạn nhân chống trả đồng thời hô hoán. “Hai kẻ cướp bỏ xe máy, ném điện thoại của nạn nhân lại rồi bỏ chạy về hai hướng khác nhau” – một người dân thuật lại.

Nhân chứng mô tả máy bay Trung Quốc ‘vỡ nát hoàn toàn’

Máy bay Boeing của hãng China Eastern chở 132 người gặp nạn ở Quảng Tây, lao xuống núi và bốc cháy dữ dội vào chiều 21/3, chưa rõ thương vong.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Chiếc Boeing 737 lao xuống vùng núi ở thôn Mạc Lãng, huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Hãng tin nhà nước China News Service dẫn lời một dân làng họ Liu nói rằng ông đã lái xe máy đến hiện trường sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Người này nhìn thấy nhiều mảnh vụn trên mặt đất, trong đó có một phần cánh máy bay, cùng nhiều mảnh quần áo mắc vào cây.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội, được cho là hiện trường tai nạn. Hiện chưa rõ thương vong, song đánh giá từ hiện trường cho thấy khó có khả năng có người sống sót, xem chi tiết báo VnExpress.