Hơn 24.000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2016 – 2020; Quan chức của Biden: Đừng đến Mỹ nữa, biên giới đã đóng cửa rồi! là những nội dung chính bản tin tối nay 22/3.

Tin trong nước

Ba ca mắc Covid-19 ở TP.HCM, Đồng Nai, Kiên Giang

Bộ Y tế chiều 22/3 ghi nhận 3 ca dương tính Covid-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại TP. HCM, Đồng Nai, Kiên Giang.

Tổng ca nhiễm tích lũy từ đầu dịch đến nay là 2.575, số khỏi 2.234. Số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Hàng trăm hộ dân TP. Lào Cai hoảng hốt vì nước đục ngầu, vàng khè

Tin từ Tuổi Trẻ, từ đêm 22 đến sáng 23/3, hàng trăm hộ dân ở thành phố Lào Cai hoảng hốt vì nước bỗng đục ngầu, vàng khè. Tại Điện Biên, một số người dân ở đường Trần Đại Nghĩa cũng phản ảnh xảy ra hiện tượng tương tự.

Cập nhật tối 22/3: Hơn 24.000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2016 – 2020; Quan chức của Biden: Đừng đến Mỹ nữa, biên giới đã đóng cửa rồi!
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ông Đặng Văn Thám, giám đốc Chi nhánh cấp nước số 1 Lào Cai, cho biết đêm 21/3, do mưa lớn, đất sạt lở từ trên đồi xuống làm gãy đường ống nước, nước mưa, bùn đất tràn vào đường ống dẫn nước sạch ở thành phố Lào Cai.

Chủ khách sạn chứa người Trung Quốc trái phép bị bắt

Công an TP. HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Anh Tài (sinh năm 1974, ngụ quận 10), Đổng Duy Trị (sinh năm 1981, ngụ quận Gò Vấp) và Trịnh Minh Hoàng (sinh 1987, quê Cà Mau).

Cập nhật tối 22/3: Hơn 24.000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2016 – 2020; Quan chức của Biden: Đừng đến Mỹ nữa, biên giới đã đóng cửa rồi!
Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Trong đó, Hoàng là chủ khách sạn Sympony, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1. Tài và Trị được cho là có vai trò cầm đầu để 35 người Trung Quốc về khách sạn Symphony lưu trú rồi tiếp tục đưa đi An Giang, sang Campuchia để thu lợi bất chính, theo Thanh Niên.

Hơn 24.000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2016 – 2020

Báo cáo của Chủ tịch nước gửi tới Quốc hội cho biết, từ 7.2016 – 12.2020, có 24.370 trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch khác. Trong số hơn 24.370 người thôi quốc tịch Việt Nam thì có tới 10.245 người thôi để nhập quốc tịch Đài Loan.

Theo thống kê, người Việt Nam xin thôi quốc tịch để nhập quốc tịch tại 28 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.

Đài Loan cũng là nơi có số lượng công dân Việt Nam nhập quốc tịch nhiều nhất sau khi xin thôi quốc tịch Việt Nam. Tiếp đó là Đức và Hàn Quốc…

Tin thế giới

Cựu TT Trump sắp tái xuất trên mạng xã hội riêng đình đám

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ra mắt nền tảng xã hội của riêng mình trong vài tháng tới, cố vấn của ông là Jason Miller nói với kênh Fox News hôm 21/3.

Cập nhật tối 22/3: Hơn 24.000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2016 – 2020; Quan chức của Biden: Đừng đến Mỹ nữa, biên giới đã đóng cửa rồi!
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: Gage Skidmore/ Flickr).

Cựu cố vấn Jason Miller nói với Fox News rằng: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy cựu Tổng thống Trump trở lại mạng xã hội trong khoảng hai hoặc ba tháng nữa với nền tảng của riêng ông. Tôi nghĩ đây sẽ là tấm vé hot nhất trên mạng xã hội. Nó sẽ định nghĩa lại toàn bộ cuộc chơi. Mọi người hãy chờ xem chính xác Tổng thống Trump đang làm gì. Nhưng đó sẽ là nền tảng của riêng ông ấy”.

Ông Miller tiết lộ thêm rằng đó sẽ là một “nền tảng lớn” và thu hút “hàng chục triệu người” đăng ký.

Quan chức của Biden: Đừng đến Mỹ nữa, biên giới đã đóng cửa rồi!

Nguồn tin từ trang RT cho hay, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas của chính quyền Biden hôm 21/3 trong cuộc phỏng vấn với ABC News đã “cầu xin” những người di cư đừng đến Hoa Kỳ trong khi chính quyền Biden đang phải vật lộn để đối phó với cuộc khủng hoảng ở biên giới phía nam.

Cập nhật tối 22/3: Hơn 24.000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2016 – 2020; Quan chức của Biden: Đừng đến Mỹ nữa, biên giới đã đóng cửa rồi!
Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Ông Mayorkas nói: “Thông điệp khá rõ ràng: Đừng đến. [Hiện] biên giới đã đóng cửa, biên giới cần phải được bảo đảm an toàn”.

Quan chức này cũng cho biết họ đang “khuyến khích trẻ em không đến”, khi các báo cáo chỉ ra rằng có hơn 15.000 trẻ vị thành niên nhập cư hiện đang bị tạm giữ ở Mỹ.

Lũ lụt lịch sử, Úc phải sơ tán khoảng 18.000 người

Theo BBC, mưa như trút nước kéo dài trong nhiều ngày đã khiến nước trong các con sông, đập quanh Sydney – thủ phủ của bang New South Wales – và khu vực đông nam bang Queensland bị tràn bờ. Chính quyền Úc phải sơ tán khoảng 18.000 người.

Cập nhật tối 22/3: Hơn 24.000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2016 – 2020; Quan chức của Biden: Đừng đến Mỹ nữa, biên giới đã đóng cửa rồi!
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo Cơ quan Khí tượng Úc, lượng mưa lên tới 1.000mm ở một số khu vực trong những ngày gần đây là “bất thường” và cảnh báo tình hình sẽ kéo dài suốt tuần nên người dân cần tiếp tục cảnh giác. Hiện tượng này là sự kiện hi hữu chỉ xảy ra một lần trong 50 năm qua.