Thêm 248 ca Covid-19; Thầy giáo trẻ 26 tuổi ở Hà Nội tử vong sau 39 giờ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 là những nội dung chính bản tin tối nay 22/6.

Tin trong nước

Thêm 97 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 22/6 ghi nhận 97 ca dương tính Covid-19, gồm 88 ca trong nước và 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Cập nhật tối 22/6: Thêm 248 ca dương tính SARS-CoV-2; Sau 39 giờ tiêm vắc xin Covid-19, thầy giáo trẻ tử vong
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy trong ngày 22/6, Việt Nam ghi nhận thêm 248 ca nhiễm, gồm 12 ca nhập cảnh và 236 ca ghi nhận trong nước. Trong số này, 217 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Thầy giáo trẻ 26 tuổi ở Hà Nội tử vong sau 39 giờ tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Tin từ Tuổi Trẻ, chiều 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) thông tin Hà Nội vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin phòng Covid-19, là T.H.L. (nam, sinh năm 1995), ở Đông Anh, Hà Nội, nghề nghiệp giáo viên.

Trước đó ngày 20/6, anh L. đến điểm tiêm tại Trạm y tế xã Nam Hồng, được khám sàng lọc và đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin Covid-19. Anh L. được chỉ định tiêm vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất.

Đến 21h55 ngày 21/6, người nhà anh T.H.L. cho biết anh xuất hiện co giật. Sau đó, đội cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Đông Anh đã có mặt tại nhà người bệnh tiến hành cấp cứu và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tuy nhiên đến tối 21/6 anh L. tử vong.

An Giang: Truy nã đặc biệt nguy hiểm nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Lưu Bách Thảo (57 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An.

Cập nhật tối 22/6: Thêm 248 ca dương tính SARS-CoV-2; Sau 39 giờ tiêm vắc xin Covid-19, thầy giáo trẻ tử vong
Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên tổng giám đốc; Ngô Văn Thu, tổng giám đốc, cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Vietcombank chi nhánh An Giang.

Tin thế giới

Ông Trump chưa ‘chấp nhận thua’ cuộc bầu cử tổng thống 2020

Theo Washington Examiner đưa tin, (ngày 21/6, giờ Mỹ) Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông “chưa bao giờ [nhắc đến] từ ‘thua cuộc’, và chưa bao giờ chấp nhận thua” cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông lập luận rằng chức tổng thống của ông đã bị đánh cắp. Chiến dịch Trump đã nộp nhiều đơn kiện lên các cấp tòa án cáo buộc về bất thường trên diện rộng, nhưng đa số các vụ kiện này không được tòa thụ lý hoặc là bị tòa bác bỏ.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng nói rằng, nếu cuộc bầu cử 2020 đã bị sai lệch, thì bất kỳ quyết định nào về việc phục chức tổng thống cho ông sẽ phụ thuộc vào công chúng Mỹ hoặc có thể phụ thuộc vào các chính trị gia. Hiện, cựu tổng thống chưa chính thức xác nhận về tương lai chính trị của ông mà chỉ bày tỏ rằng trước mắt ông sẽ tập trung vào việc giúp Đảng Cộng hòa giành lại đa số ghế tại Hạ viện và Thượng viện trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm tới.