Thêm 285 ca nhiễm, 2 trường hợp tử vong do Covid-19; Người đàn ông dương tính 42 lần với Covid-19 là những nội dung chính bản tin tối nay 24/6.

Tin trong nước

Thêm 116 ca Covid-19, TP. HCM dẫn đầu

Bộ Y tế tối 24/6 ghi nhận 116 ca dương tính trong nước, gồm tại TP HCM 61, Đà Nẵng 20, Tiền Giang 9, Phú Yên 8, Bắc Giang 9, Bắc Ninh 2, Nghệ An 5, Thái Bình và Hải Phòng mỗi nơi một.

Như vậy, trong ngày 24/6, Việt Nam ghi nhận thêm 285 ca, gồm 6 ca nhập cảnh và 279 ca trong nước. Trong đó, 260 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Hôm nay, 75 người được công bố khỏi Covid-19, 2 người tử vong, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 5.759 ca, số tử vong 72 ca.

Hơn 100 ha lúa mùa ở Bắc Kạn bị ngập úng và cuốn trôi do mưa lũ

Mưa to trên diện rộng tại tỉnh Bắc Kạn vào đêm qua và sáng nay (24/6) đã khiến nhiều sông, suối tại Bắc Kạn dâng cao gây ngập úng cục bộ.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Lượng mưa đo được tại huyện Ngân Sơn có nơi đạt đến 150mm. Ngân Sơn cũng là địa phương có thiệt hại nhiều nhất với 9 ngôi nhà bị hư hỏng do đất đá sạt lở, hơn 100 ha lúa mới cấy bị lũ cuốn trôi. Mưa lớn kèm lũ quét, sạt lở đất cũng khiến tuyến ĐT 251 qua huyện Ngân Sơn ách tắc cục bộ. 

Lời khai bất ngờ của tài xế xe cứu thương chở 11 người từ Bắc Ninh về Sơn La

Chiều nay 24/6, một chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết Phòng CSGT tỉnh Sơn La vừa ra quyết định xử phạt 7,3 triệu đồng đối với tài xế D.M.Th. (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vì đã dùng xe cứu thương chở theo 11 người từ Bắc Ninh về Sơn La.

Tại trụ sở công an, tài xế Th. khai mới mua chiếc xe cứu thương nhưng chưa kịp gỡ bỏ logo của công ty chủ sở hữu cũ của chiếc xe là Công ty VN 115 Việt Nam. Tài xế Th. đã gỡ bỏ logo và gửi lời xin lỗi đến công ty chủ sở hữu cũ chiếc xe.

Việt Nam lên tiếng việc máy bay và tàu trinh sát Trung Quốc xuất hiện ở Đá Chữ Thập

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 9/6 cho thấy một tàu trinh sát và hai máy bay quân sự cỡ lớn của Trung Quốc tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo giới phân tích, các máy bay quân sự trên gồm một máy bay tuần thám Y-8Q và một máy bay cảnh báo/chỉ huy trên không KJ-500. Hai máy bay này đỗ ngay trước hangar, bên cạnh là một số phương tiện như xe tiếp nhiên liệu. Một tàu trinh sát Type 815G và một nhóm tàu cá Trung Quốc cũng được phát hiện gần Đá Chữ Thập trong ảnh chụp cùng ngày 9/6.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề này trong cuộc họp báo chiều 246, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật quốc tế. Mọi hoạt động xâm phạm đến chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị.

Tin thế giới

Indonesia ghi nhận kỷ lục 20.000 ca Covid-19 mới

Indonesia ghi nhận 20.574 ca Covid-19 mới trong hôm nay, mức tăng cao nhất từ khi đại dịch bùng phát, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.053.995.

Bộ Y tế Indonesia cũng công bố thêm 355 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết tại vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á lên 55.949 người. Thêm 9.201 trường hợp đã khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 1.826.504.

Người đàn ông dương tính 42 lần với Covid-19

Dave Smith, 72 tuổi, người Anh, đã trải qua 42 lần xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, 7 lần nhập viện trong 10 tháng, trước khi được điều trị khỏi bệnh bằng thuốc của Mỹ.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

“Tôi từ bỏ hy vọng với bản thân. Tôi đã gọi điện cho gia đình, làm hòa với mọi người và nói lời vĩnh biệt”, Dave Smith, giáo viên dạy lái xe đã nghỉ hưu ở thành phố Bristol, miền tây nước Anh, cho hay.

Vợ của ông là bà Linda phải cách ly với chồng tại nhà. “Đã rất nhiều lần chúng tôi nghĩ chồng tôi sẽ không vượt qua được. Đó là một năm địa ngục”, bà nói.