Thêm 8.537 ca Covid-19, 203 người tử vong; Quảng Ninh mưa lớn suốt 3 giờ, TP. Cẩm Phả chìm trong biển nước là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 24/9.

Thêm 8.537 ca Covid-19

Trong 8.537 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 24/9 có 8.530 ca ở 34 tỉnh thành, giảm 935 ca so với hôm qua; 12.371 người khỏi bệnh; 203 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 226 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 18.220 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 736.972 ca nhiễm, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 (bình quân cứ 1 triệu người có 7.489 ca nhiễm).

Người nhiễm Covid-19 tử vong trong tư thế treo cổ ở cửa hàng vàng bạc

Chiều 24/9, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng điều tra, truy vết một trường hợp tử vong có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo một cán bộ Y tế phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đơn vị đang tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp thuộc diện F1, F2, F3… liên quan, xem chi tiết báo Zing.

Mưa lớn liên tục nhiều giờ nhấn “chìm” TP Cẩm Phả trong biển nước

Trận mưa lớn bắt đầu từ lúc hơn 11h hôm nay (24/9), sau đó kéo dài nhiều giờ, kết hợp với triều cường đã khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư  thuộc địa bàn TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Ngập lụt cục bộ khiến giao thông một số nơi bị tê liệt, đặc biệt là tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản – nước ngập toàn bộ sân trường đúng giờ tan học gây khó khăn cho phụ huynh đón con, xem chi tiết báo Dân Trí.

Lâm Đồng: Sạt lở đất, 3 trẻ em ở H.Đam Rông tử vong thương tâm

Chiều 24/9, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã Đa Long (Đam Rông) vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm 3 trẻ em tử vong rất thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/9, các em Liêng Hót Na Than (7 tuổi), Liêng Hót Hữu Thọ (10 tuổi, cùng ngụ thôn 2, xã Đạ Long, H.Đam Rông) và em K’Hiếu (họ hàng với em Na Than, ngụ xã Đạ Đờn, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) cùng nhau đi chăn bò tại tiểu khu 66 (khu vực giáp đường liên xã Đạ Long và Đạ Tông). Tại đây, các em vào hốc bờ taluy cùng nhau đào hầm chơi đùa. Sau khi đào sâu vào bờ taluy cao, đất cát bên trên bất ngờ ập xuống, vùi lấp cả 3 em.