Ba trẻ tại tỉnh Lâm Đồng chơi đào hầm kiểu hàm ếch bên bờ taluy sát đường bất ngờ bị đất cát đổ ập xuống vùi chết.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 24/9 tại xã Đạ Long (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng), theo báo Tuổi trẻ.

Theo thông tin ban đầu, 3 em nhỏ là Liêng Hót Na Than (7 tuổi), Liêng Hót Hữu Thọ (10 tuổi), cùng trú tại thôn 2, xã Đạ Long (huyện Đam Rông), và em K’ Hiếu trú tại xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà) đi chăn bò ở khu vực rừng thuộc tiểu khu 66 (xã Đạ Long).

Khu vực này có taluy kè vách núi có kết cấu yếu và từng hư hỏng nhiều lần, thường xảy ra sạt lở và có cắm biển báo nguy hiểm. Nhiều người lớn đi ngang qua đã nhắc các em rời khu vực này, tuy nhiên khi người lớn rời đi thì các em lại quay lại chơi đào hầm trú ẩn. 

Trong quá trình đào sâu vào bờ taluy, đất cát từ bên trên bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp cả 3 em.

Theo TTXVN, sau khoảng 20 phút triển khai công tác cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa được các em ra ngoài cấp cứu, tuy nhiên cả 3 trẻ đều đã tử vong.

UBND huyện Đam Rông cho biết thi thể các em đã được đưa về gia đình. Địa phương hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 18 triệu đồng để lo hậu sự.