Thêm 305 ca Covid-19 và 2 bệnh nhân tử vong trong ngày; Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm là những nội dung bản tin tối nay 25/6.

Tin trong nước

Thêm 305 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong ngày, 161 bệnh nhân ở TP. HCM

Bộ Y tế tối 25/6 ghi nhận 102 ca dương tính Covid-19, gồm 94 ca trong nước và 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy trong ngày 25/6, Việt Nam ghi nhận thêm 305 ca, gồm 282 ca trong nước và 23 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong số đó, 251 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Chiều 25/6, Sở Y tế TP.HCM công bố ghi nhận thêm 667 trường hợp nghi nhiễm.

Hôm nay, 190 người được công bố khỏi Covid-19, hai người tử vong, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 5.949 ca, số tử vong 74.

Hà Nội cho phép thể thao ngoài trời, sân golf hoạt động trở lại từ 0h ngày 26/6

UBND Thành phố Hà Nội cho phép một số hoạt động trở lại từ 0h ngày 26/6 với thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực), sân golf, sân tập golf.

Thành phố khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên cả nước.

Sốt xuất huyết gia tăng tại Hà Nội

CDC Hà Nội sáng 25/6 cho biết số ca mắc sốt xuất huyết tăng trong 4 tuần gần đây. Theo thống kê từ CDC, tuần từ 21 đến 25/6 ghi nhận 12 ca mắc. Các tuần trở về trước có số mắc lần lượt là 35, 27, 19 và 11 ca.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Cộng dồn từ đầu năm đến 24/6, thành phố ghi nhận 194 ca mắc, số ca tăng nhanh trong một tháng trở lại đây. Trong đó các quận, huyện ghi nhận số mắc cao gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Nam Từ Liêm. Thời tiết đang vào giai đoạn xuân hè, khí hậu nồm ẩm thuận lợi cho nhiều dịch bệnh phát sinh, trong đó bệnh sốt xuất huyết đã vào mùa. 

Để tuồn cẩm lai, giáng hương ra ngoài và độn gỗ khác vào tang vật

Theo đó, từ ngày 29 đến 31/8/2016, Cục THADS  Đắk Lắk đã tiếp nhận hơn 622,6m3 gỗ (là tang vật thu giữ tại Công ty TNHH Hiền Thái do ông Nguyễn Trọng Thái làm giám đốc)

Cập nhật tối 25/6: Thêm 305 ca Covid-19 trong ngày; Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ngày 3/11/2017, cục trưởng Cục THADS Đắk Lắk, ra quyết định sung công quỹ số gỗ trên. Tuy nhiên, trong quá trình bàn giao, Sở Tài chính Đắk Lắk phát hiện có 54 lóng gỗ gồm cẩm lai (nhóm I), căm xe (nhóm II), gõ đỏ (nhóm I), giáng hương (nhóm I) và pơmu (nhóm IIA), tổng khối lượng hơn 12,3m3 bị đánh tráo và thay vào bằng các loại gỗ như cà chít, dổi…

Đáng nói, trong bảng kê lâm sản gỗ tang vật, Bộ Công an đã lên kích thước, đánh loại sơn ký hiệu cho từng lóng gỗ nhưng vẫn bị tráo đổi. Theo đó, những lóng gỗ tráo đổi đã được khéo léo làm cùng kích thước, đánh các màu sơn như bảng kê lâm sản trước đó, tin từ Tuổi Trẻ.

Tin thế giới

Xuất hiện ổ dịch Covid-19 ở nhà trẻ Thái Lan

Theo báo Bangkok Post, có ít nhất 33 trẻ em từ 3-6 tuổi và 6 người giữ trẻ mắc Covid-19 tại một nhà trẻ ở huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan.

Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận 4.108 ca bệnh Covid-19, trong đó thủ đô Bangkok có tới 1.359 ca.

Trong số 3.865 ca bệnh trong nước, có tới 2.835 ca bệnh ghi nhận tại bệnh viện, còn 1.090 ca ghi nhận thông qua xét nghiệm hàng loạt.

Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis tối 24-6 ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ sập một phần tòa nhà 12 tầng Champlain Towers South ở thị trấn Surfside, Mỹ. Công tác cứu hộ đang diễn ra khi 99 người vẫn còn mất tích.

Cập nhật tối 25/6: Thêm 305 ca Covid-19 trong ngày; Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Đài CNN dẫn lời ông Shimon Wdowinski, giáo sư Viện Môi trường của ĐH Quốc tế Florida, cho biết ông đã xác định trong nghiên cứu hồi năm ngoái là tòa nhà nói trên có dấu hiệu bị lún kể từ những năm 1990.

Giáo sư Wdowinski cho biết việc bị lún không thể là nguyên nhân khiến một phần của tòa nhà 12 tầng này sụp đổ, nhưng có thể góp phần gây ra thảm kịch.