Thêm 15.218 F0, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu; Cháy cây thông Noel, ba cha con thiệt mạng là những nội dung chính của bản tin tối 26/12.

Tin trong nước

Thêm 15.218 ca nhiễm, riêng TP. HCM vượt 500.000 ca

Trong 15.218 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 26/12 có 15.182 ca tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội tiếp tục dẫn đầu các địa phương; 207 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.651.673 ca nhiễm, tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 31.214 ca.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Thiếu hóa chất sinh phẩm, bệnh nhân phải kiểm tra nhanh để xuất viện

Ngày 26/12, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết những ngày qua do CDC tỉnh không cung cấp hóa chất sinh phẩm nên buộc phải lấy kết quả kiểm tra nhanh âm tính để cho bệnh nhân được xuất viện.

Việc không cung cấp hóa chất sinh phẩm, theo ông Nguyễn Văn Lên, Phó giám đốc CDC Bà Rịa -Vũng Tàu là do đơn vị hết hóa chất.

Ông Lên cho biết, hóa chất sinh phẩm mà CDC đang sử dụng và cung cấp cho các bệnh viện là của Công ty Việt Á. Khi Công ty Việt Á bị Bộ Công an điều tra thì CDC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không còn hóa chất sinh phẩm của công ty này để làm xét nghiệm PCR, mặc dù hóa chất này CDC ứng từ một công ty khác, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Bộ KH-CN: Việt Á nhận gần 19 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu kit test Covid-19

Thông tin từ phía Bộ KH&CN kit xét nghiệm Covid-19 do Học viện Quân y cùng với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á nghiên cứu sản xuất là sản phẩm của một nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỷ đồng. Thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký kết từ tháng 2/2020 đến tháng 7/2021. Thời gian thực tế thực hiện từ tháng 2/2020 đến tháng 10/2021 sau khi được gia hạn đến tháng 10/2021, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Cháy xe khách tại Bình Thuận, 30 hành khách may mắn thoát nạn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 26/12. Lúc này, xe khách giường nằm lưu thông hướng TP.HCM – Hà Nội, khi đến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình thì tài xế phát hiện xe bốc cháy.

Ngay lập tức, tài xế cho xe vào lề và bấm mở cửa, đồng thời truy hô để gần 30 hành khách trên xe tháo chạy khỏi xe an toàn. Lửa bốc lên cao, thiêu rụi chiếc xe khách ngay sau đó, xem chi tiết báo VOV.

Tin thế giới:

Australia: Gửi nhầm kết quả âm tính cho 400 F0

Theo giám đốc y tế Anthony Dodds của phòng thí nghiệm SydPath, 400 người nhận được kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 25/12 thực ra đều mắc Covid-19. Phòng thí nghiệm đã thông báo sự nhầm lẫn này tới tất cả người bệnh. Ông Dodd cho biết thêm, một đội phản ứng khẩn cấp đang điều tra nguyên nhân của sai sót này.

Hiện Australia là nước đứng thứ 38 trên bảng xếp hạng toàn cầu về số ca mắc Covid-19. Kể từ đầu đại dịch, nước này ghi nhận tổng cộng 1.264.553 ca bệnh, trong đó có 13.634 người chết, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Cháy cây thông Giáng sinh, ba cha con thiệt mạng

Theo VnExpress, đám cháy từ cây thông khô bùng lên và nhanh chóng lan khắp ngôi nhà ở hạt Quakertown, bang Pennsylvania, Mỹ vào đúng đêm Giáng sinh 25/12, khiến Eric King, 41 tuổi, và hai con trai 8-11 tuổi tử vong. Giới chức tin rằng sự cố chập điện ở bóng đèn trang trí trên cây thông đã gây ra thảm kịch.

“Khu vực phát hỏa đầu tiên là cây thông Giáng sinh. Chúng tôi chưa rõ liệu nguyên nhân trực tiếp là chập điện hay do cây thông quá khô”, Doug Wilhelm, chỉ huy sở cứu hỏa hạt Quakertown, cho biết.