Hà Nội dừng các hoạt động lễ hội, phố đi bộ; Thái Lan trải qua ngày đen tối nhất, Ấn Độ cho phép 600.000 người hành hương giữa ‘sóng thần Covid-19’ là những nội dung chính bản tin tối nay 27/4.

Tin trong nước

Một nhân viên khách sạn Yên Bái, 4 người nhập cảnh mắc Covid-19

Bộ Y tế chiều 27/4 ghi nhận 5 ca dương tính nCoV, trong đó một ca lây nhiễm tại nơi cách ly ở Yên Bái, 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay Thái Nguyên, Hà Nội và Khánh Hòa.

Cập nhật tối 27/4: Hà Nội dừng các hoạt động lễ hội, phố đi bộ; Thái Lan trải qua ngày đen tối nhất, Ấn Độ cho phép 600.000 người hành hương giữa 'sóng thần Covid-19'
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta là 2.857 trường hợp, trong đó 1.571 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay: 911 ca.

Hà Nội dừng các hoạt động lễ hội, phố đi bộ

Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản số 112 ngày 27/4/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu các địa phương tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn; tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức hội nghị, sự kiện cần có hình thức phù hợp và phải thực hiện nghiêm các biện pháp và nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phí qua hầm Hải Vân tăng từ ngày 1/5

Theo đó, phương tiện dưới 12 ghế ngồi, ôtô tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng được điều chỉnh giá từ 70.000 đồng lên 110.000 đồng/lượt. Đối với xe từ 12-30 ghế ngồi, ôtô tải có tải trọng từ 2-4 tấn được điều chỉnh từ 90.000 đồng lên 160.000 đồng/lượt.

Cập nhật tối 27/4: Hà Nội dừng các hoạt động lễ hội, phố đi bộ; Thái Lan trải qua ngày đen tối nhất, Ấn Độ cho phép 600.000 người hành hương giữa 'sóng thần Covid-19'
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Xe 31 ghế ngồi trở lên, ôtô tải có tải trọng từ 4 đến dưới 10 tấn được điều chỉnh từ 140.000 lên 200.000 đồng/lượt. Xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn, ôtô chở hàng bằng container 20 feet được điều chỉnh từ 180.000 đồng lên 210.000 đồng/lượt.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, ôtô chở hàng bằng container 40 feet được điều chỉnh từ 240.000 đồng lên 280.000 đồng/lượt.

Tin thế giới

Thái Lan trải qua ngày đen tối nhất, Ấn Độ cho phép 600.000 người hành hương giữa ‘sóng thần Covid-19’

Ngày 27/4, Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này ghi nhận thêm 15 trường hợp không qua khỏi vì Covid-19 – đây tiếp tục là con số kỷ lục mới tại quốc gia này. Bộ Y tế Thái Lan cũng cho biết nước này có thêm 2.179 ca mắc mới trong 24 giờ qua. 

Còn tại Ấn Độ, mới đây đài Deutsche Welle (DW) ngày 26/4 đưa tin chính quyền vùng Kashmir, Ấn Độ lên kế hoạch chuẩn bị nơi lưu trú cho khoảng 600.000 tín đồ Hindu tham gia cuộc hành hương Amarnath thường niên từ tháng 6, bất chấp dịch Covid-19 đang hoành hành tại đây. Chính quyền Kashmir cũng sẽ dựng hai khu trại có tên Baltal và Chandanwari làm điểm dừng chân cho những hành hương về Amarnath.

Theo DW, gần đây hàng trăm tín đồ đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính ở thành phố Haridwar, miền bắc Ấn Độ. Tại đây, hàng trăm ngàn người đã kéo tới sông Hằng dự lễ hội Kumbh Mela.

Số liệu của báo The Indian Express cho thấy trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 323.144 ca mắc Covid-19 mới (nâng tổng số lên 17.636.307 ca) và 2.771 ca tử vong (nâng tổng số lên 197.894 ca). Tại thủ đô New Delhi số lượng thi thể tăng đột biến tới mức chính quyền phải yêu cầu chặt cây trong công viên để phục vụ các lò thiêu. Còn ại trung tâm thành phố Bhopal, số lượng thi thể dồn dập đổ tới đã buộc các nhà hỏa táng phải bỏ qua nhiều nghi lễ cá nhân và nghi lễ của đạo Hindu cho rằng sẽ giúp linh hồn được giải thoát.

Bão cát tiếp tục nổi lên ở Trung Quốc trên diện rộng, có cột cát cao 100m

Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo sẽ có cát và bụi nổi lên ở Tân Cương, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và Hoa Bắc (miền Bắc Trung Quốc) trong vòng 4 ngày, từ đêm 25/4 đến ngày 28/4. Trong số đó, thậm chí còn có bão cát ở khu vực phía bắc Nội Mông cho tới tây Cam Túc, theo Vision Times ngày 26/4.

Cập nhật tối 27/4: Hà Nội dừng các hoạt động lễ hội, phố đi bộ; Thái Lan trải qua ngày đen tối nhất, Ấn Độ cho phép 600.000 người hành hương giữa 'sóng thần Covid-19'
Trận bão cát tồi tệ nhất trong 10 năm quét qua Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/3/2021 (Ảnh: Shutterstock).

Theo tin tức của trang “Cam Túc khí tượng” trên Weibo, bão cát đã xảy ra ở thành phố Trương Dịch lúc 3 giờ chiều ngày 25/4. Bão cát cũng nổi lên ở thị trấn Cát Lâm, Alaša Ayimaγ, Alaša Hữu của Nội Mông, vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, có những cột cát cao gần 100 mét.