Mục điểm tin cập nhật tối 29/4 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Nghi vali chứa bom, công an phong tỏa một đoạn đường ở TP.HCM
  • Không có ca nhiễm mới, Hà Nội xin xuống nhóm nguy cơ thấp
  • Phi công người Anh âm tính trở lại với Covid-19 nhưng còn nặng
  • Dịch tả lợn châu Phi tái xuất hiện ở Hòa Bình, gây nhiều thiệt hại

Tin thế giới:

  • Mỹ ‘bác tin’ tàu chiến bị Trung Quốc ‘trục xuất’ tại Hoàng Sa
  • Du thuyền của Kim Jong-un xuất hiện ở Wonsan
  • Nhật Bản chế tạo tên lửa có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh
  • Xuất hiện ổ dịch COVID-19 trong lò mổ tại Đức, 200 người Romania nhiễm bệnh
  • ĐH Oxford thử thành công vắcxin ngừa corona trên khỉ
  • Cách ly chống Covid-19 kiểu Ấn Độ: Cảnh sát hoá thành zombie đi tuần

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Người Đưa Tin) Nghi vali chứa bom, công an phong tỏa một đoạn đường ở TP.HCM. Khoảng 10h cùng ngày, một người đàn ông mang chiếc vali đến gửi tại cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp (TP.HCM), nói sẽ quay lại lấy nhưng sau nhiều giờ vẫn không quay lại.

Lo sợ trong vali chứa bom nên người dân tiến hành trình báo lực lượng chức năng. Trung đoàn CSCĐ và nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tới hiện trường để xử lý. Để đảm bảo an toàn, đoạn đường Phạm Văn Chiêu đã bị phong toả.

Qua soi chiếu, nhà chức trách xác định bên trong vali chứa túi đồ. Gần 14h cùng ngày, cảnh sát mở vali để kiểm tra, chỉ phát hiện một số quần áo và đồ dùng cá nhân bên trong.

Đoạn đường Phạm Văn Chiêu sau đó được giải tỏa, cảnh sát rút khỏi hiện trường.

(Zing) – Không có ca nhiễm mới, Hà Nội xin xuống nhóm nguy cơ thấp. 

Chiều ngày 28/4, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết các quận, huyện trên địa bàn thành phố không phát sinh ca mới; tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định. Trong đó, có 412 trường hợp cách ly tập trung, 4.040 trường hợp cách ly tại cộng đồng. Trên các cơ sở đó, ông Quý kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương cho Hà Nội xuống nhóm nguy cơ thấp.

(Dân Trí) – Phi công người Anh âm tính trở lại với Covid-19 nhưng còn nặng

Thông tin từ Sở Y tế, TP.HCM ngày 29/4 cho biết, trên địa bàn thành phố hiện đang có 4 trường hợp mắc Covid-19. Hiện, 3 ca tái dương tính đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và 1 ca phi công người Anh điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

Mẫu bệnh phẩm của nam phi công 43 tuổi xét nghiệm PCR đã âm tính trở lại (bệnh nhân đã nhiều lần xét nghiệm âm tính sau đó lại tái dương tính với Covid-19). Đến sáng 29/4, bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định, phải ECMO, thở máy và lọc máu, tiên lượng còn nặng.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

(Vietnamplus) – Dịch tả lợn châu Phi tái xuất hiện ở Hòa Bình, gây nhiều thiệt hại. Chủ tịch UBND xã Hiền Lương, Xa Văn Đạm cho biết, từ giữa tháng 4/2020 đến nay, trên địa bàn xóm Ngù, xã Hiền Lương xảy ra tình trạng lợn chết hàng hoạt, gây thiệt hại kinh tế cho nhiều hộ dân. Ngày 29/4, UBND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, ra quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi tái xuất hiện trên địa bàn. 

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Mỹ ‘bác tin’ tàu chiến bị Trung Quốc ‘trục xuất’ tại Hoàng Sa. Ngày 28/4, Bộ tư lệnh Chiến khu Nam Bộ, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) nói đang giám sát một tàu chiến Mỹ, cho rằng con tàu trên đã “xâm nhập” vào cái mà Bắc Kinh gọi là Tây Sa ở Biển Đông, tức chỉ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Li Huamin nói, Bộ tư lệnh Chiến khu Nam Bộ đã tổ chức các lực lượng không quân và hải quân bám sát, nhận diện và trục xuất tàu USS Barry của Mỹ. 

Trái với thông tin phía Trung Quốc cung cấp, chiều ngày 28/4, một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận với USNI News, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry của Mỹ đã tiến hành một hoạt động tuần tra tự do hàng hải trong khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Và mọi hoạt động của USS Barry được tiến hành như kế hoạch, “không hề gặp bất kỳ hành động thiếu an toàn hay thiếu chuyên nghiệp từ tàu hay máy bay quân sự Trung Quốc”. 

(Vnexpress) – Du thuyền của Kim Jong-un xuất hiện ở Wonsan. NK PRO, trang web chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, hôm qua đăng ảnh vệ tinh thương mại cho thấy những chiếc du thuyền sang trọng thường được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn tùy tùng của ông sử dụng xuất hiện ở Wonsan, cho thấy ông Kim có thể đang ở khu nghỉ dưỡng ven biển này.

Thông tin xuất hiện sau khi 38 North, tổ chức có trụ sở tại Mỹ chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, công bố ảnh vệ tinh cho thấy đoàn tàu hỏa đặc biệt của Kim Jong-un đậu tại nhà ga dành riêng cho ông ở Wonsan.

Quan chức Mỹ và Hàn Quốc nói rằng Kim Jong-un có thể đang ở biệt thự tại Wonsan để tránh dịch Covid-19 và nghi ngờ những thông tin cho rằng lãnh đạo Triều Tiên bị bệnh nặng. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng sức khỏe cũng như nơi ở của Kim Jong-un rất khó xác định. 

(Lao động) – Nhật Bản chế tạo tên lửa có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa này sẽ là một thiết bị lượn siêu thanh (HVGP) và bộ đã lên kế hoạch triển khai phiên bản đầu tiên vào năm 2026, sau đó là phiên bản nâng cấp vào sau năm 2028.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao động)

SCMP cho biết theo thiết kế, tên lửa của Nhật Bản có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh, nghĩa là nó sẽ là vũ khí siêu thanh. Với loại tên lửa này, Nhật Bản sẽ là quốc gia thứ 4 trên thế giới được trang bị công nghệ siêu thanh, sau Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Zhou Chenming, nhà phân tích quân sự có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, nếu Nhật Bản phát triển thành công tên lửa siêu thanh chống hạm, đó có thể là mối đe dọa đối tàu sân bay Trung Quốc và có thể tác động đến cân bằng chiến lược trong khu vực.

(VTC) – Xuất hiện ổ dịch Covid-19 trong lò mổ tại Đức, 200 người Romania nhiễm bệnh. Bộ Ngoại giao Romania hôm 28/4 cho biết khoảng 300 người làm việc tại một lò mổ ở thị trấn Birkenfeld phía Tây Nam nước Đức mắc Covid-19. Trong đó có ít nhất 200 bị nhiễm là người Romania. Hầu hết trong số 200 người này “không xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh hoặc có các triệu chứng nhẹ”.

(Tuổi Trẻ) – ĐH Oxford thử thành công vắcxin ngừa corona trên khỉ. Trong cuộc đua tìm kiếm vắcxin ngừa Covid-19 toàn cầu, các nhà khoa học ĐH Oxford vừa bứt phá với việc thử nghiệm thành công vắcxin trên khỉ.

Theo đài CBS, việc thử nghiệm vắcxin được gọi tên là “ChAdOx1 nCoV-19” trên người của ĐH Oxford cũng đang được tiến hành và các nhà khoa học thuộc dự án rất hi vọng có thể sản xuất rộng rãi loại vắcxin này vào tháng 9 năm nay.

(Người Lao Động) – Cách ly chống Covid-19 kiểu Ấn Độ: Cảnh sát hoá thành zombie đi tuần. Cảnh sát ở thủ đô New Delhi – Ấn Độ xuất hiện trong một đoạn video với trang phục của zombie (xác sống) nhằm ngăn chặn người dân vi phạm lệnh phong tỏa.

Đoạn video do ABC News đăng tải ngày 27/4, cho thấy một nhân viên cảnh sát mặc đồng phục, xung quanh là các đồng nghiệp mặc trang phục màu trắng, đầu đội mũ màu đỏ với gai tua tủa giống như hình dạng của virus Corona đi bộ trên đường phố.

Trong một cảnh quay, một cảnh sát dang hai tay dọa những người đi đường, bao gồm cả trẻ em.