Tin trong nước:

(Thanh Niên) – Chất lượng không khí Hà Nội từ sáng đến trưa nay tệ nhất thế giới. Từ sáng đến trưa nay, 28.4, Tổ chức đo chất lượng không khí (Air Visual) áp dụng cách tính AQI của Mỹ xếp hạng chất lượng không khí Hà Nội luôn đứng ở vị trí tệ nhất trong tổng số 97 thành phố trên toàn thế giới.

Đến 11 giờ 55 phút trưa nay, Air Visual xếp hạng Hà Nội đứng số 1 thế giới về ô nhiễm không khí với mức cảnh báo màu đỏ, chỉ số AQI là 167, có hại cho sức khỏe tất cả mọi người.

Cũng theo bảng hiển thị này, chất lượng không khí ở đa số các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam… đều ở mức cảnh báo màu đỏ. Trong khi đó, ở miền Trung và miền Nam, đa số các điểm quan trắc chất lượng không khí đều cho kết quả ở ngưỡng màu vàng – chất lượng không khí ở mức trung bình, chỉ có nhóm người nhạy cảm (trẻ em, người già, người có bệnh về đường hô hấp) chịu tác động không tốt đến sức khỏe.

(Vnexpress)- Giá vàng SJC tiếp tục giảm. Mỗi lượng vàng miếng SJC bán ra giảm hơn nửa triệu đồng, về sát 48 triệu, trong bối cảnh thị trường thế giới đi xuống mạnh.

Lúc 13h ngày 28/4, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji báo giá vàng miếng bán ra 48,07 triệu đồng, mua vào 47,75 triệu đồng một lượng. Mức giá này giảm 600.000 đồng chiều bán, 400.000 đồng chiều mua so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán là 320.000 đồng một lượng. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chiều nay cũng hạ 200.000 đồng ở cả hai chiều mua bán so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng giao dịch tại SJC hiện dao động 47,7 – 48,35 triệu đồng một lượng. 

(Dân Trí) – Xăng dầu lại đồng loạt giảm giá. Từ 15h hôm nay (28/4), giá xăng E5 RON 92 tiếp tục giảm 401 đồng/lít; Xăng RON 95 giảm 308 đồng/lít, Dầu dieselgiảm 882 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 674 đồng/lít; Dầu mazut giảm 657 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 10.942 đồng/lít; Xăng RON 95 là 11.631 đồng/lít; Dầu diesel 9.941 đồng/lít; Dầu hỏa 7.965 đồng/lít; Dầu mazut 8.670 đồng/kg.

Với lần điều chỉnh này, giá xăng dầu tiếp tục ghi kỷ lục với chuỗi giảm liên tiếp lần thứ 8. Nguyên nhân là do tác động từ giá thế giới giảm, nhu cầu đi lại sụt mạnh vì đại dịch Covid-19.

(Thanh Niên) – Vingroup hoàn thành 2 mẫu máy thở phục vụ điều trị COVID-19. Sau hơn 3 tuần công bố kế hoạch sản xuất máy thở phục vụ điều trị Covid 19, ngày 28/4, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất và chuẩn bị đưa ra thị trường hai mẫu máy thở xâm nhập có tỷ lệ nội địa hóa cao: VFS-410 và VFS-510.

Với sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ban ngành, các chuyên gia y tế và hãng Medtronic (Mỹ), VFS-410 và VFS-510 là hai mẫu máy thở xâm nhập “made in Việt Nam” được hoàn thiện và sản xuất toàn bộ từ hệ sinh thái Vingroup, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và giá trị sử dụng lâu dài trong điều trị hậu Covid.

(Thanh Niên) – Cá lại chết hàng loạt trên kênh Đa Cô ở Đà Nẵng, cả tấn xác cá/ngày. Sáng 28.4, ông Mai Mã (Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP.Đà Nẵng) cho biết tình trạng cá chết trên kênh Đa Cô (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trước đó, từ sáng 27.4, người dân phát hiện cá chết hàng loạt trên kênh Đa Cô, chủ yếu là các rô phi to cỡ bàn tay. Xác cá phân hủy cùng với dòng nước đen đặc bốc mùi hôi nồng nặc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành huy động công nhân vớt xác cá, lấy mẫu nước xét nghiệm tìm nguyên nhân, phun thuốc khử trùng môi trường và dọn vệ sinh khu vực. 

Ông Mai Mã cho hay, sau một ngày, công nhân đã vớt khoảng 1 tấn xác cá, đưa đi chôn lấp, phun khử trùng ở bãi rác Khánh Sơn.

(Thanh Niên) – Nông dân Thừa Thiên – Huế rớt nước mắt cứu lúa, đậu, dưa vì mưa trái mùa. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 24.4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế có mưa rất to và dông, khiến 16.000 ha lúa tại các địa phương bị ngã đổ và ngập chìm trong nước từ 0,2 – 0,3m, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân.. Người dân đã phải dùng mọi phương tiện như ghe, thúng…ra đồng gặt lúa trong nước mắt. Trong đó, bị thiệt hại năng nhất là các huyện Phong Điền, Hương Thuỷ, Quảng Điền, Phú Vang…

Trước đó, đợt mưa từ ngày 12 và 13/4 cũng làm hơn 14.000 ha lúa tại các địa phương nói trên hư hại, ngập úng.

(Tuổi Trẻ) – Đà Lạt thu giữ hàng loạt súng hơi hạng nặng. Sau hơn 2 tuần theo dõi trên không gian mạng như Zalo, Facebook, sáng 28-4, Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt đã phát hiện 8 vụ vận chuyển vũ khí tự chế vào địa bàn TP Đà Lạt, thu giữ 5 súng hơi bắn đạn chì. Đây là những loại súng hơi hạng nặng có khả năng sát thương cao. Ngoài ra, 5kg đạn chì, 3 bình xịt hơi cay, 1 mã tấu và 4 súng cồn cũng bị thu giữ. Số vũ khí được gửi qua đường bưu điện, bưu phẩm chuyển phát nhanh và qua đường nhà xe từ Thanh Hóa chuyển vào TP Đà Lạt. 

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Bác sĩ chống Covid-19 tuyến đầu New York tự tử. Bác sĩ Lorna Breen, 49 tuổi, trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện NewYork-Presbyterian Allen ở Manhattan, New York, tự tử sau nhiều ngày chiến đấu với Covid-19 ở tuyến đầu. 

Bác sĩ Lorna Breen tự tử sau nhiều ngày chiến đấu với Covid-19 ở tuyến đầu. (Ảnh dẫn từ Vnexpress)

Các vết thương tự gây ra đã khiến Lorna tử vong hôm 26/4 tại nhà ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, nơi bà đang sống cùng gia đình.

Cha của Lorna, bác sĩ Philip Breen, cho biết con gái ông bị nhiễm Covid-19 trong khi làm việc và được cho về nhà nghỉ ngơi một tuần rưỡi, nhưng sau đó Lorna vẫn quay lại làm việc. Lorna một lần nữa được bệnh viện chuyển về nhà, sau đó gia đình đã đưa bà về Charlottesville.     

Khi nói chuyện lần cuối, Lorna đã kể với bố về nỗi kinh hoàng khi phải liên tiếp chứng kiến những bệnh nhân ra đi, trong đó có những người tử vong ngay trước cả khi được đưa ra khỏi xe cứu thương.

“Lorna thực sự đã đứng trong những chiến hào của tuyến đầu”, ông Philip nói. “Con gái tôi chắc chắn sẽ được ngợi ca như một người hùng. Lorna chỉ là một người đã chết như bao người khác”.