Việt Nam ghi nhận 914 ca Covid-19 trong ngày; 6 tháng đầu năm, hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 3/7.

Tin trong nước

Thêm 353 ca Covid-19, TP. HCM chiếm 250 ca

Bộ Y tế tối 3/7 ghi nhận 353 ca dương tính, gồm 346 ca trong nước và 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hôm nay, 248 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 7.643 ca.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, trong ngày 3/7, Việt Nam ghi nhận thêm 922 ca nhiễm, trong đó 8 ca nhập cảnh và 914 ca ghi nhận trong nước, ở 21 tỉnh thành, nhiều nhất là tại TP. HCM với 714 ca. Trong 914 ca, có 792 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

TP.HCM: Người phụ nữ bỏng nước sôi, nhập viện mới phát hiện nhiễm Covid-19

Ngày 3/7, bác sĩ Đinh Phương Đông, Phó trưởng khoa Bỏng – tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận, phẫu thuật cho một bệnh nhân bị bỏng và nhiễm Covid-19.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo đó, ngày 22/6, nữ bệnh nhân (41 tuổi) sống trong vùng phong tỏa Covid-19 ở quận Bình Tân thì bị bỏng nước sôi. Nữ bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện City CIH (quận Bình Tân). Tại đây, bệnh nhân được test nhanh dương tính với Covid-19. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 23/6 khẳng định bệnh nhân nhiễm Covid-19, tin từ Thanh Niên.

6 tháng đầu năm, hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày 2/7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết 6 tháng đầu năm 2021, cả nước ghi nhận hơn 6.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 3.200 người, bị thương gần 4.500 người. 

Riêng trên lĩnh vực đường bộ xảy ra 6.278 vụ, làm chết 3.147 người, bị thương 4.465 người. Trong đó có 11 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 34 người, bị thương 17 người. Nguyên nhân chủ yếu là do chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai quy định, không đi đúng phần đường, làn đường…

Tin thế giới

3 biến thể cùng xuất hiện, Myanmar có dấu hiệu ‘vỡ trận’ vì Covid-19

Theo báo New York Times, báo cáo của chính quyền quân sự Myanmar cho biết số ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày ở nước này tăng nhanh thời gian gần đây, tỉ lệ xét nghiệm dương tính lên gần 22% vào ngày 1/7.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Các chuyên gia y tế tin rằng số ca nhiễm thực tế ở Myanmar cao hơn nhiều do quy mô xét nghiệm hiện nay rất hạn chế. Đáng lo nhất là 3 ổ dịch ở 3 cộng đồng dân cư lớn nhất của Myanmar nằm giáp với Ấn Độ – quốc gia đang bị biến thể Delta nhấn chìm.

Myanmar đã trải qua một đợt bùng dịch lớn từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, với hơn 140.000 người nhiễm và 3.100 người chết.

Lở đất khủng khiếp tại Nhật Bản: 19 người mất tích, nhiều nhà cửa bị chôn vùi

Trận lở đất diễn ra vào sáng 3/7 tại thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Atami.  Quan chức quản lý thảm họa tỉnh Shizuoka, ông Takamichi Sugiyama cho biết hàng chục ngôi nhà có thể bị chôn vùi và các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm ít nhất 19 người mất tích. Ông Sugiyama nói thêm số lượng người mất tích có thể tăng lên. 

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Chính quyền địa phương yêu cầu quân đội hỗ trợ công tác giải cứu. Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), hơn 2.800 ngôi nhà trong khu vực đang rơi vào cảnh mất điện.