Một người phụ nữ đã dùng vai đỡ bé gái treo lơ lửng hàng chục phút trên lan can cửa sổ tầng 2 chung cư.

Theo nội dung video được tờ SCMP đăng tải, khi đang đi trên đường, một người phụ nữ đã nghe thấy tiếng khóc của một bé gái bị mắc kẹt trên lồng sắt ở lan can cửa sổ tầng 2 của một căn hộ.

Người phụ nữ này đã bám vào một lồng sắt bên dưới trèo lên và để bé gái đứng trên vai trong suốt 20 phút.

Sau đó, có hai người đàn ông đã hỗ trợ để đưa bé gái tới nơi an toàn. May mắn bé gái không bị thương sau vụ việc.

Mời quý độc giả xem video:

Báo VietNamNet thông tin, người cứu bé gái là cô Lý Đình sống ở Hà Bắc. Cô Lý cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 29/6, cô đang đứng chờ bạn ở bên ngoài tòa chung cư tại tỉnh Hồ Bắc thì chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cô Lý liền đi kiểm tra xung quanh và phát hiện một bé gái khoảng 3-4 tuổi đang kẹt tại lan can tầng ba của tòa chung cư. Khi đó, tình mẫu tử của cô trỗi dậy.

Các nguồn tin cho biết thêm, bé gái vô tình bị ngã khi đang ở nhà một mình.