Thêm 17.000 F0; Sửa cách xác định F1; Người thân hé lộ thực đơn bữa cơm cuối cùng vụ 4 người tử vong là những nội dung chính bản tin tối nay 30/12.

Thêm 17.000 ca nhiễm, Cà Mau bổ sung 2.868 ca

Ngày 30/12 của Bộ Y tế cho biết có 17.000 ca mắc Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố, tăng hơn 3.100 ca so với hôm qua. Hà Nội vẫn có số mắc nhiều nhất với 1.866 ca; trong ngày 240 trường hợp tử vong; Cà Mau đăng ký bổ sung 2.886 ca

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.714.742 ca nhiễm, tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 32.168 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Hà Nội không tổ chức hoạt động chào đón năm mới ngoài trời

TP. Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới 2022.

Thay vào đó, Hà Nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới; quay trước chương trình biểu diễn nghệ thuật “rực rỡ sắc xuân” phát trên đài truyền hình địa phương vào tối 31/12.

Thông tin trên được Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết vào ngày 30/12, xem chi tiết báo VnExpress.

Tiếp xúc trực tiếp da của F0 mới là F1

F1 là người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể…) với F0 trong thời kỳ lây truyền của ca nhiễm.

Đây là một trong 4 trường hợp xác định F1 mới, được Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19, theo công văn ngày 29/12 gửi các địa phương.

Trường hợp F1 thứ hai là người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 m hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu thời gian 15 phút.

Hai trường hợp còn lại là: người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 m hoặc ở cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền; người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị F0 mà không sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE), xem chi tiết báo VnExpress.

Một bản vùng cao ở Nghệ An xuất hiện 81 F0 chỉ trong một tuần

Theo thông tin của Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, từ ngày 22/11 đến nay địa phương này đã phát hiện 273 F0 tại các xã Tiền Phong, Nậm Giải, Hạnh Dịch và Thị trấn Kim Sơn. Đặc biệt, từ ngày 23/12 đến nay, tại bản Long Tiến, xã Hạnh Dịch đã phát hiện 81 F0. Trong khi đó, bản Long Tiến chỉ có 144 hộ dân với 620 nhân khẩu, xem chi tiết báo VOV.

Người thân hé lộ thực đơn bữa cơm cuối cùng vụ 4 người tử vong

Bộ Công an và Bộ Y tế, điều tra nguyên nhân tử vong của 4 người trong một gia đình tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Bốn nạn nhân gồm: hai mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) và mẹ con chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi). Anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi) đang trong tình trạng hôn mê. 

Trước khi xảy ra câu chuyện đau lòng trên, các nạn nhân có tham gia bữa ăn trưa tại nhà ông Nguyễn Văn Sản (thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động).

Chia sẻ với báo chí, ngày 30/12, bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Sản) cho biết, bữa cơm trưa trước khi xảy ra vụ việc hai con và hai cháu ngoại của bà tử vong là vào ngày 26/12 (tức ngày chủ nhật).

Nói về các món ăn, bà Thắm cho biết bữa trưa hôm đó cả nhà cùng nhau ăn thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. Người nấu ăn là Tình và Tươi, xem chi tiết báo VietNamNet.

Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng lĩnh 12 năm tù

Ngày 30/12, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh ĐăK Nông tuyên ông Trịnh Sướng (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) phạm tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, 12 năm tù, buộc nộp phạt 100 triệu đồng và tịch thu 151 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Liên quan đến vụ án, một số chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác tại TP. HCM, Cần Thơ, Đăk Nông như Nguyễn Ngọc Quan (51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại hóa chất Tâm Quang) bị phạt 8 năm 6 tháng tù; Đinh Chí Dũng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng) nhận 7 năm 6 tháng; Nguyễn Thị Thu Hoà (40 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn) lĩnh 5 năm 6 tháng tù…

35 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 6 năm tù về cùng tội danh xem chi tiết báo VnExpress.