Gần 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, 18 người tử vong; Hàng ngàn người dân tiếp tục đổ về quê, gây ùn ứ Quốc lộ N2 là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 30/9.

Thêm 7.940 ca Covid-19

Trong 7.940 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 30/9 có 7.937 ca ở 36 tỉnh thành, giảm 807 ca so với hôm qua; 25.322 người khỏi bệnh; 159 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 177 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 19.301 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 790.755 ca nhiễm, đứng thứ 44/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tìm người đã đến toà nhà trong Bệnh viện Việt Đức nhiều ngày qua

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội vừa phát thông báo tìm người đã đến làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại tầng 8, Nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể từ ngày 19/9 đến 30/9 vì vừa phát hiện ca dương tính Covid-19 tại bệnh viện này, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Hàng ngàn người dân tiếp tục đổ về quê, gây ùn ứ Quốc lộ N2 đoạn qua Long An

Sáng 30/9, cả ngàn người dân đi từ các xã huyện Đức Hòa, Long An giáp ranh TP.HCM đã đổ ra quốc lộ N2, khiến giao thông bị ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Đa số họ là người dân từ các tỉnh miền Tây mong muốn trở về nhà sau nhiều tháng giãn cách và thất nghiệp. Đại diện huyện Đức Hòa – cho biết nhiều người đã đi từ giữa đêm nhưng bị chặn lại nên chờ đến sáng, xem chi tiết báo VOV.

Gần 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, 18 người tử vong

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi sở Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc và y tế các bộ, ngành đề nghị tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết.

Theo Bộ Y tế, đến nay, cả nước ghi nhận gần 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 18 trường hợp tử vong tại 9 tỉnh, thành phố: Bình Phước (6 ca), TP HCM (2 ca), Đồng Nai (2 ca), Bình Dương (2 ca), Bà Rịa – Vũng Tàu (1 ca), Phú Yên (2 ca), Sóc Trăng (1 ca), Tây Ninh (1 ca), Bình Thuận (1 ca).

Điều tra vụ vận chuyển 2,2kg kim loại nghi là vàng trị giá hơn 2,7 tỷ qua Campuchia

Khoảng 14h25 ngày 29/9, lực lượng biên phòng và hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang đã phát hiện ông Nguyễn Văn Nghiệp (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) đang điều khiển xe Honda không biển kiểm soát, phía sau có gắn 2 giỏ xách để vận chuyển hàng hóa. 

Công an phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra, phát hiện phía sau xe có chứa khoảng 2,2kg kim loại màu vàng, loại trang sức nữ (nghi là vàng). Ước tổng trị giá hàng hóa trên 2,7 tỷ đồng, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.