Một chủ vườn không bán rẻ, không cho, chấp nhận tiêu hủy 500 chậu hoa Tết; giá gas tăng từ ngày mai mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Nhà vườn tiêu hủy hàng trăm chậu hoa Tết

Theo VnExpress, anh Thiện – nhà vườn ở Bến Tre, tiêu hủy 500 chậu cúc mâm xôi, trả mặt bằng cho công viên Gia Định (TP. HCM).

Anh Thiện cho biết, mấy chục năm làm hoa, chưa bao giờ ế vậy. Mang lên Sài Gòn 800 chậu, anh chỉ bán được 300 chậu giá từ 400- 300 nghìn đồng/cặp. Nhưng người đàn ông này chọn cách thà tiêu hủy hoa chứ không bán rẻ, chấp nhận lỗ vài chục triệu.

Người bán cắt cành chậu bông giấy, không bán rẻ tại công viên 23/9, quận 1, trưa 31/1 (ảnh chụp màn hình VnExpress).
Người bán cắt cành chậu bông giấy, không bán rẻ tại công viên 23/9, quận 1, trưa 31/1 (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Tại chợ hoa công viên 23/9 (quận 1), nhiều tiểu thương cũng chấp nhận cắt bỏ hoa ế. Anh Tài, nhà vườn ở tỉnh Tiền Giang, nói phải tiêu hủy hoa xót xa lắm nhưng thà chịu lỗ để năm sau còn kinh doanh chứ không bán rẻ. “Bán thấp quá tạo thành thói quen, nhiều người chờ đến ngày cuối cùng để mua giá rẻ”, anh Tài nói.

Việc tiêu hủy hoa chứ không bán rẻ thường xuyên diễn ra trong dịp Tết; gây ý kiến đa chiều trong dư luận.

Giá gas tăng 16.000 đồng/bình 12 kg

Theo Người Lao Động, chiều 29 Tết, nhiều công ty gas đầu mối thông báo tăng giá bán lẻ kể từ ngày mai (mùng 1 Tết) với mức tăng phổ biến 16.000 đồng/bình 12 kg.

Giá gas tăng ngày đầu năm mới (ảnh minh họa, nguồn CafeF).
Giá gas tăng ngày đầu năm mới (ảnh minh họa, nguồn CafeF).

Như vậy, sau 2 tháng giảm giá (tháng 12-2021 và tháng 1-2022) với tổng mức giảm là 34.500 đồng/bình 12 kg, giá gas đã quay đầu tăng.

Bưởi nặng cả yến giá tiền triệu

Theo VnExpress, bưởi siêu to này là giống bưởi Kỳ Đà, xuất phát từ Hoà Bình, Tuyên Quang. Nhưng vài năm gần đây được nhân giống, trồng nhiều ở các địa phương phía Bắc như Chương Mỹ, Đan Phượng (Hà Nội), Lâm Động (Hải Phòng)… Bưởi này để được tới 2 tháng mà không bị hỏng, héo.

Quả bưởi siêu to cân nặng 5,5 kg được người bán nói giá 700.000 đồng, tại chợ Hà Đông (ảnh chụp màn hình VnExpress).
Quả bưởi siêu to cân nặng 5,5 kg được người bán nói giá 700.000 đồng, tại chợ Hà Đông (ảnh chụp màn hình VnExpress).

So với giống bưởi thông thường, dòng này nổi bật với vỏ màu vàng ươm, trung bình mỗi quả 5-10kg. Giá bán mỗi quả khoảng 400.000-800.000 đồng, có trái lên tới cả triệu đồng, rất được người tiêu dùng năm nay ưa chuộng.