Thêm 17.017 F0, tổng số ca vượt 1,8 triệu; Lở đất kinh hoàng tại công trường xây dựng Trung Quốc, 14 người chết là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 5/1.

Thêm 17.017 ca nhiễm, tổng số ca vượt 1,8 triệu

Bộ Y tế tối 5/1 công bố 17.017 ca nhiễm, trong đó 16.997 ca tại 63 tỉnh, thành, nâng tổng số ca nhiễm vượt 1,8 triệu; 230 ca tử vong; Hà Nội tiếp tục là điểm nóng nhất hiện nay.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 25 ca nhiễm Omicron, đều cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong đó Quảng Nam 14 ca, TP HCM 6, Thanh Hóa 2, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng mỗi nơi một.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.817.721 ca nhiễm trong đó có 33.475 người tử vong.

Khởi tố vụ án ‘Cố ý gây thương tích’ liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai

Ngày 5/1, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ quân nhân N.V.T. (sinh năm 1998, trú xã Nghĩa An, huyện Kbang) – thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong.

Cũng theo nguồn tin, có 3 người liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, tên tuổi của những người này hiện chưa thể công bố bởi quá trình điều tra còn kéo dài, xem chi tiết báo Tiền Phong.

80% diện tích quận Bình Tân nguy cơ ngập vào năm 2100

Theo các mô hình tính toán với kịch bản nước biển dâng 100 cm vào cuối thế kỷ XXI, nơi có nguy cơ ngập nhiều nhất cả nước là Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với 47,29% diện tích. Trong đó, Cà Mau và Kiên Giang nguy cơ có trên 75% diện tích bị ngập trong vòng 80 năm tới.

Đồng thời, Bộ TN&MT cảnh báo TP.HCM có nguy cơ ngập 15,21% diện tích nếu mực nước biển dâng 80 cm và ngập khoảng 17,15% diện tích nếu nước biển dâng 100 cm.

Trong đó, quận Bình Tân và TP Thủ Đức đứng trước nguy cơ ngập cao nhất, tương ứng với 80,35% và 64,47% diện tích có thể ngập vào cuối thế kỷ XXI., xem chi tiết báo Zing.

4 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum

Các trận động đất 3-3,6 độ richter xảy ra ở huyện Kon Plông, song không gây thiệt hại, sáng 5/1.Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, động đất xảy ra lúc 1h23, 2h3, 3h2 và 3h51, có độ lớn lần lượt 3,6; 3,0; 3,4 và 3,4. Trước đó, ngày 2/1, khu vực trên xảy ra trận động đất độ lớn 2,9, xem chi tiết báo VnExpress.

Lở đất kinh hoàng tại công trường xây dựng Trung Quốc, 14 người chết

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra ngày 3/1 tại thành phố Tất Tiết thuộc tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc.

Theo giới chức địa phương, vụ lở đất xảy ra tại một công trường xây dựng trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người bị chôn vùi trong đống đổ nát, trong đó 14 người đã tử vong, xem chi tiết TTXVN.