Hà Nội liên tiếp lập kỷ lục với 774 ca F0; Chủng Omicron xuất hiện ở Thái Lan là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 6/12.

Thêm 14.591 ca Covid-19

Trong 14.591 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 6/12 có 14.558 ca tại 59 tỉnh thành, tăng 246 ca so với hôm qua, trong đó Cần Thơ lần đầu tiên vượt TP. HCM về số ca nhiễm trong ngày.

Sở Y tế Hà Nội cùng ngày thông báo thành phố ghi nhận 774 ca nhiễm Covid-19 mới, cao hơn 310 ca so với hôm qua, trong đó có 280 ca cộng đồng, khu cách ly (343), khu phong tỏa (151).

Từ 17h30 ngày 5/12 đến 17h30 ngày 6/12 ghi nhận 223 ca tử vong. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 26.483 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.323.683 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149.

Phong tỏa chợ nổi tiếng nhất Hải Phòng vì gần 80 tiểu thương nhiễm Covid-19

Sáng nay 6/12, nhà chức trách quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng cho biết, đã có kết quả xét nghiệm Covid 19 khẳng định của những người tại chợ Sắt, khu chợ nổi tiếng nhất Hải Phòng chuyên bán đồ điện tử, kim khí. Theo đó, đã có 77 người xác định nhiễm Covid-19 và 20 người khác trong diện nghi nhiễm. Trong đó, có 72 ca là người ở các địa phương khác và 5 ca trú tại quận Hồng Bàng.

Trước đó, từ ngày 4/12, sau khi phát hiện 1 người bán hàng tại chợ Sắt nhiễm Covid-19, địa phương đã phong tỏa chợ, yêu cầu tất cả 105 người có mặt tại chợ ở lại để tiến hành làm xét nghiệm.

Hà Nội dự kiến cấm xe máy tại các quận sau năm 2025

Dự kiến sau năm 2030, thành phố dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận bên trong vành đai 4 đối với khu vực nam sông Hồng, và bên trong vành đai 3 đối với khu vực bắc sông Hồng.

Năm huyện lên quận giai đoạn 2021-2025 (Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng) sẽ được cập nhật bổ sung vào đề án; đồng nghĩa các đơn vị hành chính này cũng dừng hoạt động xe máy theo lộ trình.

Như vậy, việc dừng xe máy tại các quận được nghiên cứu điều chỉnh sớm hơn 5 năm so với Nghị quyết 04 (mốc thời gian cấm xe máy tại các quận được xác định vào năm 2030), xem chi tiết báo VnExpress.

Chủng Omicron xuất hiện ở Thái Lan

Thái Lan ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên là một người Mỹ nhập cảnh sau khi xuất phát từ Tây Ban Nha cuối tháng 11.

“Ca nhiễm Omicron đầu tiên được xác nhận là một công dân Mỹ 35 tuổi đã sống ở Tây Ban Nha một năm qua và nhập cảnh vào Thái Lan ngày 29/11”, tổng giám đốc Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan Opas Karnkawinpong thông báo hôm nay, thêm rằng người này có những triệu chứng nhẹ, VnExpress.

Tạm dừng cứu hộ nạn nhân núi lửa ở Indonesia

Núi lửa Semeru của Indonesia tiếp tục phun tro nóng trong ngày 6/12, buộc các hoạt động tìm kiếm cứu hộ nạn nhân do đợt núi lửa phun trào trước đó phải tạm ngừng. Rizal Purnama, một nhân viên cứu hộ, xác nhận với Hãng tin AFP: “Tất cả các đội cứu hộ đều tạm rút lui do có một đợt phun trào nhỏ”.

Theo cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia, vẫn còn 27 người được báo cáo là mất tích sau vụ phun trào trước đó, ngày 4/12. Hiện Indonesia đã xác nhận có 15 người chết và hàng chục người mất tích sau thảm họa này, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.