Thêm 16.278 F0, 233 người tử vong; Tổng giám đốc Việt Á khai chi ‘hoa hồng’ gần 800 tỷ đồng là những nội dung chính bản tin tối nay 7/1.

Thêm 16.278 ca Covid-19

Trong 16.278 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 7/1 có 16.254 ca tại 59 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn dẫn đầu và ở mức cao; 233 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.859.841 ca nhiễm trong đó 33.877 người tử vong.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca nhiễm biến chủng Omicron, đều cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng đều một, Thanh Hóa 2, TP. HCM 11, Quảng Nam 14.

Cấm, cản người dân về quê ăn Tết là ‘quá căng thẳng’

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Nhu cầu đi lại, về quê nghỉ Tết của người lao động ở các địa phương đang tăng cao. Tuy nhiên, một số địa phương có văn bản yêu cầu cách ly, giám sát (7 – 14 ngày) người về từ các vùng có dịch, thậm chí có địa phương gửi thư ngỏ vận động người dân không về quê đón Tết để tránh lây lan dịch bệnh…

Chia sẻ về vấn đề này PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, các địa phương nêu trên đưa ra những quy định như vậy là “quá căng thẳng”.

“Người dân về nghỉ Tết mấy ngày mà bắt cách ly 7 – 14 ngày, thực sự là gây khó dễ cho người dân để họ không về nữa.”, ông Nga nêu, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Tổng Giám đốc Công ty Việt Á khai: Chi 800 tỷ đồng ‘hoa hồng’ cho đối tác

Ngày 7/1, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt khai nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 lên khoảng 45% và chi “hoa hồng” cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng.

Theo ông Xô, Việt thừa nhận qua việc nâng khống giá, “lót tay”, Việt Á đã “thu lợi trên 500 tỷ đồng” xem chi tiết báo Zing.

Công ty PouChen giảm thưởng Tết, công nhân ngừng việc, tràn ra Quốc lộ 1K

Ngày 7/1, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH PouChen Việt Nam (phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ ngừng làm việc, yêu cầu giữ nguyên mức thưởng Tết như năm 2021. 

Nhiều công nhân cho biết, do thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 bị giảm từ 7 – 10 triệu đồng so với tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 nên công nhân ngừng làm việc. Nhiều người bức xúc vì tiền giảm nhưng thời gian qua khối lượng công việc phải làm nhiều hơn trước.

Vì thế hàng trăm công nhân đã ngừng việc tập thể, kéo theo hơn 16.000 công nhân trong công ty phải nghỉ việc theo, xem chi tiết báo VTC NEWS.

TP. HCM tù mù cả ngày do ô nhiễm

Theo số liệu từ một số ứng dụng quan trắc không khí, chỉ số AQI (Air Quality Index) – chỉ số báo cáo chất lượng không khí hằng ngày – cho thấy không khí tại TP. HCM đang ô nhiễm nặng.

Trích xuất số liệu ứng dụng theo dõi chất lượng không khí Healthy AIR do Viện Môi trường và tài nguyên ĐHQG TP.HCM phát triển cho thấy chỉ số AQI từ ngày 3 đến 6/1 đều ở mức cao, báo động đạt ngưỡng kém và xấu.

Đặc biệt trong hôm nay (7-1) chất lượng không khí tại TP.HCM ở ngưỡng 184, mức rất xấu với nồng độ bụi PM 2.5 đạt 124 µg/m3 (mức cho phép 5 µg/m3), ngoài ra các chất độc khác trong không khí cũng ở mức cao như NO2 đạt 85,41 µg/m3, CO đạt 1761,63 µg/m3, SO2 đạt 7,18 µg/m3, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.