4 bằng chứng cho thấy vụ tấn công Điện Capitol được dàn dựng; Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh điện đàm về ‘thao túng tiền tệ’ là những nội dung chính của bản tin tối nay 8/1.

Tin trong nước 

Bắt giam trưởng khoa và 2 điều dưỡng BV Đa khoa trung ương Quảng Nam

Ngày 8/1 Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Bá (49 tuổi) – Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) và Lương Thanh Trung (35 tuổi), cùng là điều dưỡng của BV để điều tra về hành vi “Gian lận bảo hiểm y tế”.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Trước đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam phát hiện những sai phạm trong công tác khám, chẩn đoán, điều trị và đề nghị thanh quyết toán chi phí BHYT cho những bệnh nhân đặt stent động mạch vành không rõ ràng, không đúng theo quy định…

Theo Người Lao Động

Bắt 3 bị can tổ chức cho bệnh nhân 1.440 nhập cảnh trái phép

Chiều ngày 8/1, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam 3 bị can gồm: Phan Phi Hùng (41 tuổi), Phạm Thanh Hập (26 tuổi) và Trang Văn Út (32 tuổi) để điều tra về hành vi ‘tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép’.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hùng được xác định là người đã móc nối với các đối tượng bên Campuchia và Trương Chí Tài, Lê Văn Dính, Phạm Thanh Hập, Trang Văn Út để đưa nhóm người gồm bệnh nhân 1.440 và những người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi chở đi TP. Châu Đốc hoặc chở đến các địa điểm mà người nhập cảnh yêu cầu.

Theo Tuổi Trẻ

EVN sắp xây nhà máy nhiệt điện 1,8 tỷ USD

Đại diện Ban Quản lý Dự án Điện 2 (EVN) cho biết, dự kiến ngày 17/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ khởi công dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 tại Quảng Bình. 

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, có tổng diện tích 199ha, công suất 1.200MW. Tổng mức đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD (khoảng 41.130 tỷ đồng), sử dụng công nghệ siêu giới hạn SC, cung cấp 8,4 tỷ kWh/năm.

Theo Trithucvn

Bắt chủ tịch công ty trồng rừng nhưng… phá rừng

Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) thông báo vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Phúc Phong – ông Lê Hoàng Phúc (sinh năm 1954, trú tại phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo cáo trạng: Năm 2017, Công ty Phúc Phong đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cho thuê 859 ha đất tại Tiểu khu 1395 và 1369 thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba để trồng rừng. Tháng 2/2018, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định phê duyệt chấp nhận dự án. Tuy nhiên, tháng 11/2018, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện 3 ha rừng ở lô 3, khoảnh 3, tiểu khu 1396 địa giới hành chính xã Chư Đrăng thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba bị Công ty Phúc Phong phá trắng. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa xác định Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Phúc Phong – ông Lê Hoàng Phúc là người chỉ đạo phá rừng. Cơ quan chức năng Krông Pa cho biết thêm trong quá trình điều tra, phát hiện bị can Phúc đang có giấy tờ xác nhận điều trị bệnh tâm thần.

Theo Tuổi Trẻ

Việt Nam điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ về ‘thao túng tiền tệ’

Chiều ngày 6/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về việc Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo Điều khoản 301 của Luật Thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ.

Theo báo giới trong nước, trong cuộc điện đàm ông Trần Tuấn Anh khẳng định, hoạt động mua bán ngoại tệ thời gian qua không nhằm định giá thấp tiền tệ mà để củng cố dự trữ ngoại hối vốn ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực và Việt Nam không “thao túng tiền tệ”.

Theo VOA

Tin thế giới

4 bằng chứng cho thấy vụ tấn công Điện Capitol được dàn dựng

Đối mặt với cuộc tấn công bạo lực vào Điện Capitol ngày 6/1, dân biểu Cộng hòa Mo Brooks (bang Alabama) đã kêu gọi mọi người bình tĩnh, không vội phán xét về cuộc bạo loạn này. Đồng thời cung cấp 4 bằng chứng cho thấy đây là một vụ hỗn loạn do các thành viên Antifa dàn dựng. Bằng chứng như sau:

“Bằng chứng 1: Hôm thứ Hai có thành viên của Quốc hội đã nhắc nhở tôi rằng các mối đe dọa của Antifa đang gia tăng, đề nghị tôi ngủ trong văn phòng, không nên rời Điện Capitol để về nhà ngủ. Tôi nghe lời khuyên, vậy là trong 4 đêm liên tiếp tôi ngủ trong văn phòng.”

“Bằng chứng 2: Nghị sĩ này cho tôi biết rằng hôm thứ Ba anh ta đã bị cảnh sát Quốc hội nhắc nhở rằng thông tin tình báo cho thấy Antifa sẽ cố gắng xâm nhập cuộc biểu tình của TT. Trump bằng cách mặc quần áo giống như những người ủng hộ Trump.”

Ảnh chụp màn hình báo VOA.

“Bằng chứng 3: Hôm thứ Ba cảnh sát Quốc hội đã khuyên (các thành viên Quốc hội chúng tôi) rằng tốt nhất là không nên rời Điện Capitol.”

“Bằng chứng 4: Một lượng lớn bằng chứng công khai cho thấy nhiều người tấn công Điện Capitol là phần tử Antifa, không phải những người ủng hộ TT. Trump.”

Cuối cùng ông kết luận “Một lần nữa, thời gian sẽ tiết lộ sự thật, đừng vội phán xét và đừng bị lừa bởi những phương tiện truyền thông [đưa] tin giả, những kẻ đưa tin theo xu hướng chính trị”.

Theo DKN

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện phản đối yêu cầu phế truất Tổng thống Trump

Trong cuộc họp báo tại Washington, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thuộc đảng viên Dân chủ Nancy Pelosi cho biết, nếu Phó tổng thống Mike Pence và nội các của Tổng thống Trump không kiến nghị phế truất/ bãi nhiệm ông (Trump), Quốc hội sẽ chuẩn bị luận tội Tổng thống. Bà Pelosi yêu cầu ông Pence nhanh chóng trả lời ý kiến của bà, tuy nhiên đến nay Nhà Trắng và Văn phòng Phó Tổng thống không đưa ra bình luận về vấn đề này. Bà Pelosi được báo cáo đã cố gắng gọi cho Phó Tổng thống Pence trong 25 phút nhưng ông Pence không bắt máy.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và nhiều đảng viên Dân chủ khác cũng yêu cầu bãi miễn Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đảng viên Cộng hòa Lindsey Graham nói rằng, ông không ủng hộ việc miễn trừ chức vụ của Tổng thống Trump. Hiện tại chỉ còn 13 ngày nữa là ông Trump hết nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ đang chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 8/1/2021

Đăng ký theo dõi tin tức của Tin360 tại: