Thêm 9.690 ca nhiễm, 381 bệnh nhân tử vong; Dịch Covid-19 khiến hơn 11.000 trẻ em Indonesia mồ côi cha mẹ là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 8/8.

Tin trong nước: 

Thêm 4.949 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 8/8 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2 ca nhập cảnh và 4.947 ca ở 32 tỉnh thành, trong đó có 881 ca cộng đồng.

Như vậy, trong ngày 8/8 ghi nhận 9.690 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 9.684 ca trong nước chủ yếu tại TP HCM (3.898), Bình Dương (3.210), Long An (724), Đồng Nai (614), Khánh Hoà (201), Đà Nẵng (130), Hà Nội (114). Trong đó có 2.155 ca trong cộng đồng.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 147 ca tử vong (3251-3397) tại 7 tỉnh, thành phố. Như vậy trong ngày 8/8 Bộ Y tế đã ghi nhận 381 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

14 sinh viên dương tính Covid-19 và 28 F1 tại KTX Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Theo ĐH Bách khoa TP.HCM, 14 sinh viên lưu trú tại KTX dương tính SARS-CoV-2 đã được đưa đến khu thu dung để điều trị. 28 sinh viên diện F1 đang thực hiện cách ly tại KTX trong khu vực riêng biệt. Trong số này, có 18 sinh viên đang có triệu chứng nghi ngờ cần theo dõi sức khoẻ, xem chi tiết tại báo Thanh Niên.

Tập kết tro cốt bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại Nhà tang lễ TP.HCM

Theo Zing, ngày 8/8 nhà chức trách TP. HCM, cho biết một tổ công tác của Bộ Tư lệnh TP đang phụ trách việc vận chuyển tro cốt của người tử vong vì Covid-19 từ khu hỏa thiêu Bình Hưng Hòa về địa phương.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Trước mắt, các hũ tro cốt được tập kết tại Nhà tang lễ TP ở quận Bình Tân và được phân loại để chuyển về từng quận, huyện, xem chi tiết tại VTV.

Tiêu hủy vật liệu nổ quá hạn ở mỏ đá Hoàng Kim, nhiều hộ dân ở Lai Châu thiệt hại nhà cửa

Trưa 6/8, một tiếng nổ lớn xảy ra tại khu vực mỏ đá Hoàng Kim ở bản Liên Hợp, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên ((Lai Châu) gây rung lắc mạnh. Hậu quả vụ nổ đã làm thiệt hại nhà cửa của hơn 50 gia đình sinh sống xung quanh. 

Sau hai ngày kể từ khi vụ nổ xảy ra, người dân cạnh mỏ đá Hoàng Kim thuộc bản Liên Hợp, xã Pắc Ta, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vẫn chưa hết lo sợ. Vụ nổ đã gây rung lắc mạnh, làm mái nhà hư hỏng, cửa kính vỡ, tường nứt toác…

Xem chi tiết báo VietNamNet.

Thông tin từ UBND huyện Tân Uyên cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là do Chi nhánh Công ty hóa chất mỏ Lai Châu tổ chức tiêu hủy vật liệu nổ đã hết hạn sử dụng. 

Tin thế giới

Dịch Covid-19 khiến hơn 11.000 trẻ em Indonesia mồ côi cha mẹ

Bố mẹ cậu bé Alviano Dava Raharjo (8 tuổi) nhập viện ở Tây Kutai, Đông Kalimantan và mãi chưa về nhà. Ông ngoại cậu bé – Yatin kể: “Thằng bé hỏi tôi tại sao mẹ vẫn chưa về”.

Alviano không biết rằng người mẹ 32 tuổi vừa qua đời vì Covid-19, còn người cha qua đời ngay hôm sau. Anh này được chôn gần vợ.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Số trẻ em mồ côi ở Indonesia đang tăng nhanh khi quốc gia này tiếp tục ghi nhận số người chết hàng ngày vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Cụ thể, hôm qua, Indonesia ghi nhận 1.588 người chết vì COVID-19, nâng tổng số tử vong vì đại dịch ở nước này lên 105.598 người. Bộ trưởng Bộ Xã hội Indonesia Tri Rismaharini cho biết, ít nhất 11.045 trẻ em đã mất cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ vì Covid-19, tính đến 20/7.

5.000 người tại Triều Tiên phải sơ tán vì lũ lụt

Hãng tin AFP ngày 8/8 dẫn thông tin từ Đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV đưa tin khoảng 5.000 người dân phải sơ tán vì mưa lớn gây ra lũ lụt, phá hủy hơn 1.000 ngôi nhà.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

KCTV đưa tin này trong bối cảnh tháng 6 vừa qua Triều Tiên đã xác nhận tình trạng khủng hoảng lương thực đang xảy ra. Tháng trước, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cũng dự đoán Triều Tiên có thể thiếu hụt khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay.