Thêm 12.420 ca Covid-19, 345 người tử vong; Bão số 5 hướng vào vịnh Bắc Bộ, lên phương án sơ tán hơn 760.000 dân là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 9/9.

Thêm 12.420 ca Covid-19

Trong 12.420 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 9/9 có 12.399 ca ở 36 tỉnh thành, giảm 264 ca so với hôm qua; 12.523 người khỏi bệnh; 345 ca tử vong trong đó 73 ca các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Thuận bổ sung.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 576.096 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.856 ca nhiễm).

Hơn 5% dân số Bình Dương nhiễm Covid-19, 88.500 F0 đã xuất viện

Đã có tổng cộng 141.765 ca mắc trong cộng đồng tại Bình Dương, tính từ đợt bùng phát dịch thứ tư, theo thống kê của Sở Y tế tới ngày 8-9. Nếu tính trên quy mô dân số khoảng 2,6 triệu người thì đã có trên 5,4% dân số Bình Dương bị nhiễm Covid-19. Đây là tỉ lệ cao nhất cả nước, vượt qua cả TP. HCM, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Thanh Hóa: Trả lại tiền thu sai của người dân “bồi dưỡng cán bộ test nhanh Covid-19”

Mấy ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Nga Sơn, Nga Thành, Nga Giáp (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có phản ánh khi đi test nhanh Covid-19, họ phải đóng thêm tiền “bồi dưỡng cho cán bộ”. 

Liên quan tới sự việc, ông Lê Văn Dậu – Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn xác nhận, có chuyện thu tiền người dân đến test kháng nguyên Covid-19 với mức 10.000 đồng.

“Khi phát hiện, huyện yêu cầu dừng ngay và yêu cầu trả lại tiền cho người dân. Việc vận động người dân, các “mạnh thường quân” ủng hộ  công tác phòng chống dịch Covid-19 là chủ trương chung, nhưng không phải làm như thế. Làm như vậy là sai. Huyện đã có báo cáo sự việc lên tỉnh”, ông Dậu nói.

Nữ giám đốc ký giấy mời hợp thức hóa cấp trên chơi golf giữa lệnh cấm xuống làm nhân viên

Liên quan vụ Giám đốc Sở Du lịch và Cục phó Cục thuế ở Bình Định chơi golf giữa lệnh cấm, người ký giấy mời “khảo sát thực địa sân golf” để hợp thức hóa việc chơi golf trái quy định của 2 vị này đã bị giáng chức từ giám đốc xuống làm nhân viên.

Chiều 9/9, nguồn tin của phóng viên cho biết bà Huỳnh Thị Kim Bình, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định, đã được lãnh đạo đơn vị này phân công vị trí công tác mới, xem chi tiết tại báo Người Lao Động.

Bão số 5 hướng vào vịnh Bắc Bộ

Chiều 9/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 5 (Conson) trên Biển Đông duy trì sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 trong suốt những giờ qua. Lúc 16h, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 450 km về phía đông đông nam.

Đêm nay và ngày mai, bão đi chủ yếu theo hướng tây, vận tốc 15 km/h và khả năng mạnh thêm. Chiều 10/9, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Như vậy, bão khả năng tăng cấp khá nhanh trong những giờ tới, xem chi tiết tại Zing.

Theo Dân Việt, trước tình hình diễn biến phức tạp của bão, các địa phương khả năng chịu ảnh hưởng đã lên phương án sơ tán hơn 760.000 người. Trong đó, các tỉnh miền núi phía Bắc dự kiến sơ tán hơn 154.000 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; hơn 143.000 dân khu vực ven sông và ngoài đê.

Ở các tỉnh ven biển và đồng bằng, nhiều địa phương lên kế hoạch sơ tán trên 231.000 dân khu vực ven biển; hơn 237.000 người sống ở khu vực ven sông và ngoài đê.