Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 15/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Việt Nam công bố 24 ca nhiễm Covid-19 mới, đều từ Nga về
  • 30 người xin hiến phổi cho phi công Anh, Bộ Y tế đang tìm nguồn tài trợ
  • Tuyển sinh đại học 2020: Giảm mạnh xét điểm thi THPT
  • Giá vàng hôm nay 15/5: TT Trump nổi giận, vàng tăng mạnh

Tin thế giới:

  • Tổng thống Trump muốn ép ông Obama ra làm chứng
  • Thượng viện Mỹ thông qua dự luật người Duy Ngô Nhĩ
  • Mỹ dọa khôi phục cấm vận nếu LHQ không kéo dài lệnh cấm vũ khí với Iran
  • Nga: Thêm một bộ trưởng mắc Covid-19, số ca nhiễm vượt 250.000

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vietnamnet) – Việt Nam công bố 24 ca nhiễm Covid-19 mới, đều từ Nga về. Sáng ngày 15/5, Bộ Y tế công bố thêm 24 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 cả nước lên 312. Tất cả những ca dương tính này đều là hành khách mang quốc tịch Việt Nam, từ Nga về trên chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (Nga) hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4h40 sáng ngày 13/5. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Toàn bộ hành khách nói trên đã được đưa về Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

(Vietnamnet) – 30 người xin hiến phổi cho phi công Anh, Bộ Y tế tìm nguồn tài trợ. Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, tính đến tối ngày 14/5 đã có 30 người mong muốn được hiến tặng một thùy phổi cho bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh).  Trong đó, người trẻ nhất mới 35 tuổi.

Sau gần 2 tháng điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, hiện bệnh nhân 91 vẫn đang phải thở máy và được mở khí quản ngày thứ 21, sử dụng máy ECMO ngày thứ 39, phổi bệnh nhân hiện chỉ còn hoạt động 10%.

(Tuổi Trẻ) – Tuyển sinh đại học 2020: Giảm mạnh xét điểm thi THPT. Hàng loạt trường đại học đã thay đổi phương án tuyển sinh 2020 theo hướng giảm mạnh xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vì lo ngại tính phân hóa của kỳ thi không cao. Thay vào đó, các trường tăng chỉ tiêu xét tuyển học bạ THPT để đánh giá cả quá trình học của thí sinh.

(Vietnamnet) – Giá vàng hôm nay 15/5: TT Trump nổi giận, vàng tăng mạnh 

Giá vàng trong nước

Sáng 15/5, giá vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 48,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,55 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 120 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 130 nghìn đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 48,32 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,71 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 150 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 140 nghìn đồng chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 14/5.

Tin thế giới:

(Người Lao Động) – Tổng thống Trump muốn ép ông Obama ra làm chứng. Tổng thống Trump hôm 14/5 hối thúc Ủy ban Tư pháp Thượng viện (SJC) ép người tiền nhiệm Barack Obama ra làm chứng về cuộc điều tra nhằm vào chiến dịch tranh cử 2016 của ông.

Ông Trump nhấn mạnh Chủ tịch SJC Lindsey Graham nên triệu tập cựu Tổng thống Obama vì “ông ấy biết mọi thứ”.

“Nếu tôi là một thượng nghị sĩ hay nghị sĩ, người đầu tiên tôi gọi ra làm chứng về hành vi phạm tội và bê bối chính trị lớn nhất lịch sử Mỹ, đến thời điểm hiện tại, là cựu Tổng thống Barack Obama. Ông ta biết mọi thứ. Hãy gọi ông ta @LindseyGrahamSC, hãy hành động” – ông Trump viết trên Twitter.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Cùng ngày, Chủ tịch Graham cho biết SJC đang mở cuộc điều tra diện rộng nhằm vào cuộc điều tra nghi vấn Nga hợp tác với chiến dịch tranh cử của ông Trump hồi 2016.

(Vnexpress) – Thượng viện Mỹ thông qua dự luật người Duy Ngô Nhĩ. Ngày 14/5, Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ, dự luật kêu gọi trừng phạt những người đang giam hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm người Hồi giáo khác ở Tân Cương. 

Dự luật yêu cầu Nhà Trắng trong vòng 180 ngày đệ trình báo cáo lên quốc hội, nhằm xác định những người đang ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ. Những người này sẽ bị trừng phạt bằng những hình thức như đóng băng tài sản ở Mỹ và bị từ chối nhập cảnh.

Dự luật sẽ được gửi đến Hạ viện để xem xét. Nếu Hạ viện thông qua, dự luật tiếp tục đưa tới Nhà Trắng để Tổng thống Trump quyết định ký thành luật hay không.

(Vietnamnet) – Mỹ dọa khôi phục cấm vận nếu Liên Hiệp Quốc không kéo dài lệnh cấm vũ khí với Iran. Mỹ đe dọa sẽ đơn phương khôi phục mọi lệnh cấm vận trước đây của LHQ đối với Iran nếu Hội đồng Bảo an không kéo dài lệnh cấm vũ khí chống Tehran. Hiện tại, Washington đang tìm cách gia hạn lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm khiến Tehran không thể nhập khẩu công nghệ và các tên lửa sử dụng trong cả hệ thống vũ khí thông thường cũng như hệ thống vũ khí hạt nhân.

Trong một bài xã luận mới đăng tải trên tạp chí Wall Street Journal ngày 13/5, Brian Hook, đặc phái viên Mỹ về Iran và cũng là cố vấn cấp cao về chính sách cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết , Washington sẽ đảm bảo lệnh cấm vận vũ khí nói trên vẫn được duy trì “bằng cách này hay cách khác”.

(Dân Trí) – Nga: Thêm một bộ trưởng mắc Covid-19, số ca nhiễm vượt 250.000. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ trực tuyến ngày 14/5, Tổng thống Putin thông báo Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Valery Falkov, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và đã hồi phục. 

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Hiện tại, ông Falkov là quan chức cấp cao thứ 5 trong chính quyền Nga mắc Covid-19. Trước đó, Thủ tướng, Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở, người phát ngôn Tổng thống Putin đều có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus này.

Số ca mắc Covid-19 tại Nga tính đến ngày 15/5 đã vượt mốc 250.000 người, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 14/5 thông báo Nga sẽ bắt đầu xét nghiệm hàng loạt miễn phí cho người dân từ ngày 15/5 và đặt mục tiêu xét nghiệm 100.000 người/ngày cho tới cuối tháng này.