Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 5/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Tin trong nước
  • Cứu sống người đàn ông Thanh Hóa bị xà beng đâm thấu ngực
  • Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị cách chức.
  • Trăm người ráo riết lùng sục đèo Hải Vân, truy bắt phạm nhân vượt ngục
  • Xe tải tông chết ba người đã hết hạn đăng kiểm.
  • Cổng chào thành phố vừa làm xong đã bị mưa giông quật đổ
    Tin thế giới:
  • Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan
  • Đâm dao hàng loạt người ở siêu thị Trung Quốc
  • Indonesia thẳng thừng lên án đường lưỡi bò ngang ngược của Trung Quốc.

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Vietnamnet)- Cứu sống người đàn ông Thanh Hóa bị xà beng đâm thấu ngực.

Khoảng 14h chiều ngày 4/6, ông Q.V.L (50 tuổi), trú tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị một chiếc xà beng đâm thấu lồng ngực.

Người nhà nạn nhân cho biết, trong lúc đào giếng nước, không may ông L. trượt chân ngã và bị xà beng đâm xuyên thấu người.

Kíp mổ gồm 10 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên của bệnh viện đã phẫu thuật trong 90 phút, lấy chiếc xà beng dài 1m ra khỏi lồng ngực của bệnh nhân.

Hiện tại, bệnh nhân đang thở máy, mạch và huyết áp ổn định.

Bệnh nhân L. bị xà beng đâm thấu ngực

(VnExpress) – Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị cách chức.

Ngày 4/6, ông Đặng Anh Tuấn, 50 tuổi, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ký quyết định kỷ luật cách chức.

Ông Tuấn bị TAND Phú Thọ xác định có hành vi cố ý làm trái công vụ, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức lợi dụng Internet vận hành game đánh bạc trong thời gian dài. Trong số này có game bài Tip.Club có hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản.

Vào tháng 3/2020, với tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án ông Đặng Anh Tuấn nhận 34 tháng cải tạo không giam giữ.

(Vietnamnet)- Trăm người ráo riết lùng sục đèo Hải Vân, truy bắt phạm nhân vượt ngục

Sáng nay, hơn 100 người thuộc các lực lượng điều tra hình sự quân Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP… ráo riết truy bắt phạm nhân vượt ngục trốn trên đèo Hải Vân.

Nhiều nhóm trinh sát của các lực lượng rải quân dọc trên đèo Hải Vân băng rừng truy bắt phạm nhân.

Đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy phạm nhân Triệu Quân Sự.

Cảnh sát dẫn theo chó nghiệp vụ tìm phạm nhân lẩn trốn (ảnh từ video Vietnamnet).

Trước đó, khoảng 15h chiều 3/6, Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi trại giam T10 của Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi). Sự bị Tòa án quân khư quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về ba tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là lần thứ 2 phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

(VnExpress)- Xe tải tông chết ba người đã hết hạn đăng kiểm.

Ngày 5/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết tài xế xe tải Lương Văn Lâm đã bị nhà chức trách tạm giữ. Kết quả test ma túy và nồng độ cồn cho thấy tài xế Lâm không có dấu hiệu vi phạm, song chiếc xe do anh này điều khiển đã hết hạn đăng kiểm từ 3/6/2020.

Như vậy, đến thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đã hết kiểm định, không được phép lưu hành. Còn xe ôtô Vios mới đăng kiểm lần đầu vào tháng 12/2019 và đến 15/6/2020 mới hết hạn.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 10h30 ngày 4/6 khi xe tải bị lật, đè lên ôtô Vios đã khiến 3 người trên xe con thiệt mạng.

(Dân Trí) – Cổng chào thành phố vừa làm xong đã bị mưa giông quật đổ

Chiều 4/6, trên địa bàn TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xuất hiện mưa lớn kèm theo giông lốc khiến cổng chào, biển báo, biển quảng cáo… bị đánh sập, thổi bay.

Tại đường số 9 trong khu hành chính TP Dĩ An, một cổng chào bằng sắt đã đổ sập chắn ngang đường, rất may người dân kịp thời phát hiện và tránh né nên thoát nạn.

Theo lãnh đạo TP Dĩ An, cổng chào mới làm được 2 tháng.

(Tuổi Trẻ)- Đúng ngày tưởng niệm Thiên An Môn, Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Russell đã băng qua eo biển Đài Loan ngày 4/6, chỉ vài tiếng trước một thông cáo của Nhà Trắng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và Hong Kong nhân ngày tưởng niệm 31 năm sự kiện Thiên An Môn.

USS Russell (DDG-59) là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ và có thể mang theo hơn 100 tên lửa các loại.

USS Russell (trái) rẽ sóng Thái Bình Dương cùng USS Rafael Peralta, một tàu khu trục cùng lớp (ảnh: US NAVY)

Theo Hãng tin Reuters, vài tiếng sau khi USS Russell băng qua eo biển Đài Loan, Nhà Trắng đã phát đi một thông cáo nhân dịp tưởng niệm 31 năm sự kiện Thiên An Môn và nhấn mạnh những gì đã xảy ra sẽ không bị lãng quên.

Thông cáo tiếp tục bằng việc kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Tuyên bố chung Trung – Anh, giữ vững những gì đã hứa khi tiếp nhận Hong Kong và ngừng các hành vi “đàn áp” các cộng đồng dân tộc, tôn giáo thiểu số ở Trung Quốc.

(VnExpress)- Đâm dao hàng loạt người ở siêu thị Trung Quốc.ô

Cảnh sát huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, Phúc Kiến, hôm nay cho biết nghi phạm là một người đàn ông 35 tuổi, bị bắt lúc 23h sau khi thực hiện vụ đâm dao tại một siêu thị ở vùng nông thôn tỉnh này vào 21h40 ngày 4/6.

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Nanrenwo)

Trước đó vài giờ, một vụ tấn công bằng dao khác cũng xảy ra tại một trường tiểu học ở vùng nông thôn tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, khiến 39 học sinh và nhân viên nhà trường bị thương.

(Zing)- Indonesia thẳng thừng lên án đường lưỡi bò ngang ngược của Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia ngày 4/6 nói các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, muốn chiếm gần như toàn bộ Biển Đông, đe dọa đến lợi ích kinh tế của Indonesia.

Giải thích về công hàm mà Jakarta gửi lên Liên Hợp Quốc gần đây, ông Retno Marsudi nói: “Yêu sách của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia… Chính phủ Indonesia kiên quyết giữ lập trường của mình”.

Nêu lại phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), công hàm của Indonesia ngày 26/5 cho rằng cái gọi là “đường 9 đoạn” của Trung Quốc thiếu căn cứ trong luật quốc tế. Công hàm này cũng bác bỏ cái mà Bắc Kinh gọi là chủ quyền lịch sử trên vùng biển.

Trong công hàm, Indonesia khẳng định lại quan điểm không tham gia vào bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào ở Biển Đông. Indonesia là nước duy nhất không có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông nhưng vẫn gửi công hàm phản đối “đường 9 đoạn” như vậy.