Sai lầm cá nhân nơi hàng thủ cộng với sự bế tắc trên hàng công đã khiến Man United thảm bại 1-3 trước Chelsea ở bán kết Cúp FA diễn ra rạng sáng 20/07. The Blues sẽ tranh cúp vô địch với Arsenal – đội cũng vượt qua Man City ở bán kết 1 trước đó

Man United và Chelsea không là hai đối thủ đầy duyên nợ ở mùa này. Trước khi hai đôi gặp nhau ở bán kết Cúp FA, họ đã có 3 lần đối đầu nhau với kết quả Man United thắng cả ba. Đậm nhất là chiến thắng 4-0 ở lượt đi Premier League diễn ra vào 11/08. Khi ấy Rashford toả sáng với một cú đúp bàn thắng. Còn ở lượt về Chelsea thảm bại 0-2 ngay tại Stamford Bridge. Xem giữa hai trận đấu trên là thất bại 1-2 của Chelsea ở League Cup.

Chính vì thế, Chelsea tỏ ra quyết tâm hơn ở trận bán kết Cúp FA diễn ra rạng sáng 20/07, không chỉ vì danh hiệu mà còn vì muốn đòi lại món nợ toàn thua trước đó. Chỉ trong hiệp 1, The Blues có ít nhất 3 cơ hội có thể tạo nên bàn thắng, tuy nhiên may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ khi Marcos Alonso và Mount đều không thành công trong những pha dứt điểm của mình.

Cơ hội rõ ràng nhát của Man United trong hiệp 1 là cú sút phạt hàng rào của Bruno Fernandes bị thủ thành Caballero cản phá.

Nút thắt của trận đấu diễn ra trong thời gian đá thêm giờ của hiệp 1 khi Oliver Giroud đón đường tạt bóng của Azpilicueta, nhẹ nhàng vẫy má ngoài hạ gục Gea. Tình huống này, thủ môn của Man United đã thiếu tập trung khi cú sút của Oliver Giroud không quá khó và bóng đã chạm tay anh trước khi lăn nhẹ vào lưới.

Đầu hiệp 2, Mason Mount đã dội thêm gáo nước lạnh nữa vào Man United khi từ tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm từ ngoài vòng cấm nhưng số 19 của Chelsea đã quyết định sút xa. Bóng đi lập bập trước khi vào lưới và một lần nữa De Gea tỏ ra yếu kém trong phán đoán tình huống.

Chelsea đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý giá khi đối đầu Man United

Bị dẫn trước 2 bàn nhưng Man United vẫn tỏ ra yếu ớt trong những đợt phản công của mình. Kể cả kh HLV Solskjaer tăng cường Pogba, Ighalo vào sân thì lối chơi của đội bóng áo đỏ vẫn không khởi sắc. Không những vậy, hàng thủ của họ tiếp tục mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ ba. Lần này, đến lượt trung vệ Marguire đá phản lưới nhà sau pha tạt bóng của Alonso cộng với áp lực đến từ hậu vệ Rudiger khi lên tham gia tấn công.

Những nỗ lực của Man United trong thời gian còn lại được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 85 do Fernandes ghi từ chấm 11m sau khi Martial đi bóng và bị đốn ngã trong vòng cấm.

Vào chung kết, Chelsea sẽ tranh cúp vô địch với Arsenal, đội thắng Man City 2-0 ở trận bán kết trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 1/08.

Video Man United – Chelsae 1-3 (Nguồn: Facebook Goals)