Lạng Sơn, 13/5/2025 – Một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, tinh vi được “du nhập” từ Campuchia về Việt Nam vừa bị triệt phá. Chỉ trong vòng 15 ngày, nhóm đối tượng đã lừa hơn 80 nạn nhân, chiếm đoạt trên 250 triệu đồng thông qua hình thức giả mạo fanpage du lịch trên Facebook.

Lộ diện đường dây lừa đảo mạng tinh vi tại Lạng Sơn

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, kết hợp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 9/5/2025, tại đường Lê Hồng Phong (phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn), lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ 4 đối tượng:

  • Hứa Văn Hội (SN 2001)
  • Triệu Văn Thượng (SN 1999)
  • Hứa Văn Được (SN 1997)
  • Lưu Văn Tính (SN 1998)

Cả 4 đều trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, và đều dương tính với ma túy sau khi test nhanh.

Điều tra mở rộng, Công an xác định Hứa Văn Hội và Lành Văn Trọng (SN 1996, trú huyện Lộc Bình) từng làm thuê tại các công ty lừa đảo tại Campuchia từ năm 2024. Sau khi về Việt Nam, cuối tháng 3/2025, hai đối tượng này thuê địa điểm tại TP Lạng Sơn, lắp đặt hàng loạt thiết bị điện tử – một số mang từ Campuchia về – để tiến hành lừa đảo online.

Thủ đoạn lừa đảo: Giả mạo Fanpage du lịch, cài bẫy người dân

Các đối tượng lập fanpage Facebook giả mạo các công ty du lịch, sử dụng hình ảnh thật và quảng cáo với giá tour cực rẻ để thu hút người có nhu cầu. Khi nạn nhân để lại thông tin hoặc inbox hỏi giá, chúng sẽ chủ động nhắn tin, gửi hình ảnh điểm đến hấp dẫn và tạo lòng tin.

Sau đó, nhóm yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, nhưng liên tục thông báo lỗi cú pháp, tiền bị treo, hoặc phải đóng thêm phí như:

  • Phí xác minh lỗi chuyển khoản
  • Phí hoàn tiền
  • Phí huỷ phòng
  • Thuế dịch vụ

Mỗi bước đều được chúng thiết kế tinh vi để kéo dài quy trình và chiếm đoạt thêm tiền từ bị hại.

Chiến công của lực lượng công an Lạng Sơn

Thiếu tá Đinh Xuân Tôn, Điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, cho biết:

“Chúng tôi đã xác minh các tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo doanh nghiệp du lịch chân chính, hoạt động rầm rộ trong mùa cao điểm du lịch. Đây là đường dây có tính chất xuyên quốc gia, được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp, với mục tiêu lừa đảo tài sản trên quy mô rộng. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời triệt phá, ngăn chặn thiệt hại lớn hơn.”

Cảnh Báo Từ Công An: Người Dân Cần Cảnh Giác Với Dịch Vụ Du Lịch Giá Rẻ
Cơ quan Công an khuyến cáo:

  • Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin công ty du lịch trước khi đặt dịch vụ.
  • Ưu tiên sử dụng các nền tảng du lịch uy tín, có chứng nhận, đánh giá tích cực.
  • Tránh chuyển khoản đặt cọc cho những fanpage không có tích xanh xác thực, hoặc có dấu hiệu nghi vấn.
  • Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Sự việc trên là lời cảnh tỉnh cho người dân về mức độ nguy hiểm của các đường dây lừa đảo mạng hoạt động ngày càng tinh vi. Với bối cảnh người Việt chuộng dịch vụ online, các đối tượng xấu đang ngày càng tận dụng thói quen tiêu dùng nhanh – tiện – rẻ để cài bẫy, trục lợi.

Theo: CAND