Sáng 28/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hungary Sulyok Tamás và Phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Hungary sau 11 năm, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary.

Lễ đón trọng thể tại Phủ Chủ tịch

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã nồng nhiệt chào đón Tổng thống Hungary Sulyok Tamás và Phu nhân Nagy Zsuzsanna tại Phủ Chủ tịch. Lễ đón diễn ra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, với sự tham dự của các quan chức cấp cao hai nước và các em thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng.

Sau khi nghe quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sulyok Tamás duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai bên.

Hội đàm thúc đẩy hợp tác toàn diện

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác song phương thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, pháp luật, tư pháp, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm của Tổng thống Hungary diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (3/2/1950 – 3/2/2025), là dịp để củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary.

Hoạt động bên lề và giao lưu nhân dân

Trước lễ đón, Tổng thống Hungary và Phu nhân đã đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tối 27/5, ngay sau khi đến Hà Nội, Tổng thống Hungary Sulyok Tamás và Phu nhân đã cùng nắm tay nhau, dạo bước trên bờ hồ Hoàn Kiếm và cảm nhận cuộc sống về đêm tại Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamás là sự kiện quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hướng tới tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

Nguồn: Tuổi trẻ