Đơn kiện của luật sư Sidney Powell về cáo buộc gian lận bầu cử được tiến sĩ Navid Keshavarz-Nia – một chuyên gia tình báo và an ninh mạng, làm chứng và tuyên thệ lời khai. Ông Navid cáo buộc kết quả bầu cử ở những bang dao động đã bị làm sai lệch, khiến hàng trăm ngàn phiếu bầu đã được chuyển từ Tổng thống Trump sang cho Biden, theo Epoch Times.

Tiến sĩ Navid từng là kỹ sư trưởng an ninh mạng trong một công ty quốc phòng lớn của Mỹ. Ông Navid có hai bằng tiến sĩ từ Đại học CalSouthern và Đại học George Washington. Khi làm công việc an ninh mạng và phản gián kỹ thuật cho CIA, NSA và FBI, ông đã tiến hành đánh giá bảo mật, phân tích dữ liệu và phản gián an ninh, điều tra pháp y trên hàng trăm hệ thống.

Ông Navid hôm 25/11 đã ký một bản tuyên thệ đưa ra các phân tích về cách thức thao túng bầu cử và địa điểm xuất hiện thao túng. Trong bản tuyên thệ dài 9 trang, ông nói: “Với niềm tin cao độ, tôi đi đến kết luận rằng dữ liệu bầu cử 2020 đã bị thay đổi ở tất cả các tiểu bang chiến trường, dẫn tới việc hàng trăm nghìn phiếu bầu cho Tổng thống Trump được chuyển sang cho cựu Phó Tổng thống Biden.

Sự thay đổi này là kết quả của những lỗ hổng mang tính hệ thống và có thể bị lợi dụng trên diện rộng trong hệ thống bầu cử Dominion, phần mềm Scytl/ SOE và Smartmatic, từ đó cho phép người vận hành đạt được kết quả như mong muốn. Theo quan điểm của tôi, bằng chứng này mang tính áp đảo và không thể phủ nhận”.

Sidney Powell xuất hiện tại một cuộc họp báo ngày 19/11 với nhóm pháp lý của ông Trump
Sidney Powell xuất hiện tại một cuộc họp báo ngày 19/11 với nhóm pháp lý của ông Trump (ảnh chụp màn hình).

Ông Navid đã làm chứng rằng Cơ quan Tình báo Mỹ (USIC) đã phát triển các công cụ gián điệp được gọi là “Hammer” (búa) và “Scorecard” (thẻ điểm). “Búa” và “thẻ điểm” này đã được các nhà phân tích tình báo Mỹ sử dụng để làm công cụ gián điệp thực hiện các cuộc tấn công MITM (tấn công xen giữa, man-in-the-middle attack) đối với các hệ thống bỏ phiếu Dominion và ES&S.

Tiến sĩ Navid cho biết, bằng cách sử dụng những công cụ này, các thế lực xấu có thể lẻn vào hệ thống bỏ phiếu Dominion và thay đổi kết quả trong thời gian thực mà không để lại bất kỳ dấu vân tay điện tử nào hết (dấu vết).

Nhân chứng Navid cho biết theo hướng dẫn sử dụng phần mềm bỏ phiếu Dominion, cửa hậu trong phần mềm này nhằm để cho phép lập trình viên vào hệ thống để thực hiện cập nhật và kiểm tra mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để tham gia vào các hoạt động phi pháp, bao gồm chuyển phiếu bầu theo thời gian thực, xóa hoặc bổ sung phiếu bầu. Các hoạt động này có thể được thực hiện qua Internet mà không để lại dấu vết.

Trước đó, bà Powell đã cáo buộc rằng dữ liệu bầu cử Mỹ 2020 đã được các máy bỏ phiếu Dominion và phần mềm kiểm phiếu Smartmatic chuyển đến máy chủ của SCYTL ở Frankfurt, Đức nhằm thao túng cuộc bầu cử.