Chuyên gia quân sự phương Tây nói gì về tên lửa đạn đạo DF-5C của Trung Quốc?

Trong lễ duyệt binh sáng 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn, quân đội Trung Quốc đã bất ngờ giới thiệu tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C. Sự kiện nhanh chóng gây chú ý lớn với dư luận và giới phân tích quốc tế, bởi loại vũ khí này được xem là một trong những biểu tượng sức mạnh răn đe hạt nhân của Bắc Kinh.
- Chân dung tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul
- Sự cố ô tô chở dầu diesel vỡ téc tại Hà Nội
- Ông Zelensky: Ukraine có thể tiếp nhận hàng nghìn binh sĩ nước ngoài
DF-5C và vai trò trong chiến lược hạt nhân Trung Quốc
Tên lửa DF-5, còn gọi là “Đông Phong-5”, được Trung Quốc nghiên cứu từ thập niên 1960 và chính thức đưa vào biên chế từ năm 1981.

Trải qua nhiều thập kỷ nâng cấp, DF-5C hiện là phiên bản tối tân nhất với chiều dài 32,6m, trọng lượng 183 tấn, đầu đạn nặng tới 4 tấn và tầm bắn 13.000 km. Điểm đáng chú ý là DF-5C được tích hợp công nghệ MIRV, cho phép mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập, tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Theo chuyên trang Missile Threat thuộc CSIS, DF-5C được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng Bắc Kinh muốn thông qua việc công khai DF-5C để khẳng định vị thế trên bàn cờ địa chính trị, đồng thời củng cố khả năng răn đe trước các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu.
Góc nhìn phương Tây: biểu tượng sức mạnh hay thông điệp răn đe?
Army Recognition nhận định DF-5C sẽ thay thế cho DF-5A trong biên chế; đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực răn đe chiến lược. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng; sự xuất hiện của DF-5C trong lễ duyệt binh không đơn thuần là màn phô diễn vũ khí; mà còn mang tính chính trị – ngoại giao; gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ cạnh tranh.
Tuy nhiên, một số phân tích khác lại cho rằng DF-5C chỉ mang tính biểu tượng nhiều hơn là công cụ thực chiến. Bởi hiện nay; xu hướng phát triển vũ khí hạt nhân toàn cầu tập trung vào các hệ thống cơ động; có khả năng ẩn giấu và triển khai nhanh như DF-31 hay DF-41. Trong khi đó, DF-5C vẫn sử dụng giếng phóng cố định, dễ bị phát hiện trong tình huống xung đột. Chính vì vậy, giới quan sát nhận định DF-5C vừa thể hiện sức mạnh công nghệ; vừa là đòn răn đe chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng căng thẳng.
Theo: Vietnamnet