Trong đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 hôm 26/5, Hà Nội FC đã tạo nên kỷ lục mới cho bóng đá Việt Nam, khi là CLB đầu tiên từng 2 lần sở hữu ‘hat-trick danh hiệu’.

Kỷ lục CLB Hà Nội xác lập tại lễ trao giải năm nay là ‘Quả bóng Vàng’ của Đỗ Hùng Dũng, ‘Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất’ thuộc về Đoàn Văn Hậu và Pape Omar nhận giải ‘Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất’. Trước đó năm 2018, đại diện của thủ đô cũng từng có được ‘danh hiệu hat-trick’ này.

Sau khi Hùng Dũng, Văn Hậu cùng Pape Omar được vinh danh, Hà Nội FC đã vượt mặt CLB SLNA với 1 lần ‘hat-trick danh hiệu’ vào năm 2011. Đáng chú ý hơn khi Hùng Dũng cũng là cầu thủ thứ 4 của SVĐ Hàng Đẫy giành giải thưởng cao quý nhất cho hạng mục cá nhân này. Trước Hùng Dũng, đại diện thủ đô còn 3 cái tên khác đã được vinh dự này đó là Dương Hồng Sơn (2008), Thành Lương (2014, 2016) và Quang Hải (2018).

CLB Hà Nội 2 lần sở hữu ‘hat-trick danh hiệu’ (nguồn Facebook/Hanoi Football Club).

Tính từ khi Quả bóng vàng Việt Nam ra đời từ năm 1995 cho tới nay, SLNA là đội bóng có được thành tích nhiều nhất với 5 ‘Quả bóng Vàng’ nhưng chỉ có 3 người được vinh danh là Võ Văn Hạnh (2001), Phạm Văn Quyến (2003) và Lê Công Vinh (2004, 2006, 2007).

Như vậy, đội chủ SVĐ Hàng Đẫy đã cho thấy được sức mạnh của mình tại Việt Nam khi sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc hàng đầu như vậy. Nếu tại V-League 2020, Thành Lương, Quang Hải và Hùng Dũng cùng ra sân thi đấu cho Hà Nội FC thì đây sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi một CLB sở hữu tới 3 ‘Quả bóng vàng’ cùng ra sân trong cùng trận đấu.