Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh đám đông đang tụ tập đánh bài bỗng nhiên chạy tán loạn khi bé gái hô “có công an” thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Tuổi Trẻ Cười cho biết, tình huống “dở khóc dở cười” xảy ra tối mùng 4 Tết (15/2), một đám đông tụ tập đánh bài vui xuân trong con hẻm nhỏ bất ngờ bỏ chạy tán loạn khi một bé gái hô “có công an”.

Cả họ đang đánh bài, đứa bé hô Công an kìa khiến đám đông tán loạn - Ảnh 1
Mọi người đang tụ tập vui vẻ.

Theo người đăng tải đoạn clip, vào thời điểm sau khi ăn uống, nhậu nhẹt tưng bừng mọi người trong gia đình có tổ chức chơi bài vui.

Cả họ đang đánh bài, đứa bé hô Công an kìa khiến đám đông tán loạn - Ảnh 2
Cho tới khi nghe một đứa trẻ hô lớn “Công an kìa”.

Trong khi mọi người đang hò reo vui vẻ thì bất ngờ một bé gái chạy tới hô to “có công an”. Như chim vỡ tổ, đám đông lập tức chạy tán loạn chỉ trong vỏn vẹn 5 giây. Tại hiện trường chỉ còn duy nhất một người được cho là chủ nhà đang gấp bạt, thu dọn mớ hỗn độn.

Cả họ đang đánh bài, đứa bé hô Công an kìa khiến đám đông tán loạn - Ảnh 3
Không gian sôi động trở nên cô quạnh trong phút chốc.

Xem video:

Chơi bài bạc bị phạt thế nào?

Theo Lao Động, căn cứ Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 người đã vi phạm một trong các hành vi về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc mà tái phạm hoặc số tiền, hiện vật tham gia đánh bạc có giá trị trên 5 triệu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi đánh bạc bị xử lý lần đầu và có giá trị tiền, hiện vật tham gia đánh bạc dưới 5 triệu thì bị xử phạt hành chính.