Bị nước lũ cuốn trôi, nạn nhân bấu víu, ôm được một gốc cây khô giữa suối kêu cứu.

Tin từ báo Tiền Phong, sự việc xảy ra tại xã Krông Jing (huyện M’đrắk, Đắk Lắk). Theo chia sẻ của người phụ nữ quay clip, vụ việc xảy ra khoảng 13h30 hôm nay 28/11. Trên đường về nhà, chị phát hiện một phụ nữ đang ôm vào gốc cây khô dưới suối giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn.

Do không biết bơi nên chị đã chạy đi tìm người ứng cứu. Rất may, người dân kịp thời đến giải cứu được nạn nhân, còn xe máy thì trôi theo dòng nước.

Mời quý độc giả xem video:

Thông tin với SoHa, nhà chức trách xã Krông Jing cho biết, khu vực con suối trên đã được giăng dây, cảnh báo không cho người dân đi qua vào thời điểm mưa lũ rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, để lưu thông từ xã Krông Jing đi xã Krông Á còn có một con đường Đông Trường Sơn rất an toàn. Thế nhưng, người dân thường chủ quan, đi qua chiếc cầu này để di chuyển nhanh hơn và rất dễ xảy ra tai nạn.

Được biết, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và trục vớt được chiếc xe máy của người phụ nữ, đưa lên khỏi dòng nước lũ vào chiều tối cùng ngày.