Nhiều công nhân hoảng loạn chạy vào lề đường thoát thân, bất lực nhìn dòng nước chảy xiết cuốn trôi xe máy cùng tài sản.

Tin từ VnExpress, khoảng 15h chiều 26/7, mưa lớn kèm sấm chớp, gió mạnh bắt đầu đổ xuống TP. Biên Hòa, huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập nặng.

Tại khu vực khu công nghiệp Sông Mây và xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) do địa hình đồi núi khá dốc, nước chảy xiết. Lúc này nhiều công nhân tan ca đi qua đoạn đường chợ Việt Vinh vào khu công nghiệp Sông Mây té ngã, nước cuốn phăng hàng loạt xe máy và đồ đạc của công nhân. Hoảng loạn, nhiều người tháo chạy vào lề đường. 

“Nước ngập sâu, chảy xiết làm người tay lái yếu té ngã”, một công nhân nói.

Công nhân vật lộn với dòng nước chảy xiết – ảnh chụp màn hình clip.

Trong khi đó, nhiều đoạn trên quốc lộ 1 và liên xã Bắc Sơn, Hố Nai 3 cũng ngập hơn nửa mét. Ôtô chết máy, tài xế phải trèo qua cửa kính thoát ra ngoài.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Cùng thời gian trên, nước lớn từ suối Bà Lúa tràn về khiến hàng chục hộ dân tại khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa bị ngập nặng.

Ông Nguyễn Phước Huy – giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai thông tin trên báo Tuổi Trẻ, cơn mưa lớn kéo dài từ 16h10 đến 17h50, sau đó mưa giảm dần. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như TP Biên Hòa (71mm), huyện Trảng Bom (74mm)…, nhiều khu vực ngập cục bộ.

Clip: Mưa lớn, nước chảy xiết cuốn trôi nhiều xe máy của công nhân – Nguồn báo Người Lao Động