Cơn bão số 9 với sức gió rất mạnh đã quét qua nhiều tỉnh thành miền Trung. Trong đó, tỉnh Kon Tum thiệt hại nhiều tài sản, đe doạ tính mạng người dân.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh tượng con thác Pa Sỹ nổi tiếng tại huyện Kon Plông, Kon Tum tuôn trào dữ dội, nước đục ngầu chảy cuồn cuộn đã được đăng tải lên Facebook Diễn Đàn Tây Nguyên.

Mời quý độc giả xem video:

Theo nội dung đoạn clip, nước từ con thác Pa Sỹ tuôn trào cuồn cuộn, bắn tung lên cao và chảy xiết với tốc độ rất nhanh. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn quét qua bãi đất sát nơi người dân đang đứng.

Dòng nước đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân như bàn ghế, thậm chí còn càn quét qua nhiều ngôi nhà nhỏ được cho là gian nhà của khu du lịch sinh thái.

Trong đoạn video, một người đàn ông nói: “Trời ơi trời, còn gì nữa. Mất trắng luôn”.

Ảnh chụp màn hình video.

Trước đó, theo báo Pháp luật & Bạn đọc, ngày 28/10, do ảnh hưởng bão số 9 gây mưa lớn, cây cầu Đăk Pne (xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) đã bị nước lũ cuốn trôi.

Đây là cây cầu nối các thôn 2, 3, 4 và trụ sở UBND xã với bên ngoài. Sau khi cầu bị cuốn trôi, hàng trăm hộ dân và trụ sở UBND xã bị cô lập.

Theo chính quyền địa phương, cây cầu bị cuốn trôi khiến 438 hộ dân với 1.466 nhân khẩu bị cô lập. Hiện tại mưa đang rất lớn, phải chờ mưa tạnh sẽ tiến hành làm cầu phao để đảm bảo lưu thông qua lại.

Mời quý độc giả xem video: