Trận thua 1-5 trước Australia tại vòng loại ba World Cup 2026 khu vực châu Á đã khiến người hâm mộ Indonesia tức giận, đồng loạt kêu gọi sa thải HLV Patrick Kluivert.

Cổ động viên Indonesia thất vọng tột độ

Ngay sau trận đấu, báo Bola của Indonesia đăng tải nhiều bình luận từ người hâm mộ, thể hiện sự bất mãn với kết quả tệ hại. Họ kỳ vọng vào một thế trận tốt hơn nhưng lại phải chứng kiến trận thua nặng nề nhất của Indonesia kể từ đầu vòng loại.

Trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), hàng nghìn cổ động viên sử dụng hashtag #PatrickKluivertOut, yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải chiến lược gia người Hà Lan. Nhiều ý kiến chỉ trích PSSI vì quyết định bổ nhiệm Kluivert mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một cổ động viên bức xúc viết: “Chúng ta từng có HLV Shin Tae-yong giúp đội chơi đầy nhiệt huyết, tại sao lại thay đổi để nhận về kết quả này?” Trong khi đó, nhiều người cho rằng lối chơi mà Kluivert áp dụng không phù hợp với Indonesia, dẫn đến thất bại thảm hại.

Những vấn đề chiến thuật và đội hình

Không chỉ phản ứng tiêu cực với kết quả, các chuyên gia và người hâm mộ cũng phân tích nhiều vấn đề về chiến thuật của đội tuyển Indonesia. HLV Kluivert có trong tay 17 cầu thủ nhập tịch trong danh sách 23 người, nhưng đội bóng vẫn thiếu sự gắn kết.

Ngay ở phút thứ 10, sai lầm phòng ngự của Nathan Tjoe-A-On đã khiến Indonesia chịu quả phạt đền, giúp Martin Boyle mở tỷ số cho Australia. Chỉ hai phút sau, hàng thủ dâng cao và thiếu tập trung khiến Nishan Velupillay dễ dàng nhân đôi cách biệt. Đến hiệp hai, Indonesia tiếp tục để thủng lưới từ các tình huống cố định, đánh mất hoàn toàn thế trận.

Điểm sáng duy nhất của Indonesia là bàn thắng của tân binh Ole Romeny, nhưng nó không đủ để cứu vãn thất bại. Sau trận đấu, nhiều cổ động viên khẳng định đội bóng của họ còn khoảng cách rất xa so với các đội hàng đầu châu Á.

Tương lai của HLV Patrick Kluivert bị đe dọa

HLV Patrick Kluivert có màn ra mắt thảm họa ở đội tuyển Indonesia (Ảnh: Dân trí)

Với thất bại này, Indonesia rơi xuống vị trí thứ tư bảng xếp hạng với 6 điểm và hiệu số -7. Họ có cùng điểm với Bahrain và Trung Quốc nhưng Trung Quốc thi đấu ít hơn một trận. Đây cũng là trận thua đậm nhất của Indonesia tại vòng loại ba World Cup 2026, sau trận thua 0-4 trước Nhật Bản.

Hiện tại, sức ép lên HLV Kluivert ngày càng lớn. Nếu không có sự cải thiện trong những trận đấu tới, nhiều khả năng chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải sớm rời ghế HLV trưởng.

Trận thua trước Australia không chỉ khiến Indonesia đánh mất cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp, mà còn tạo ra làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ. Tương lai của HLV Patrick Kluivert đang bị đặt dấu hỏi lớn. Liệu PSSI có đưa ra quyết định thay đổi để vực dậy đội tuyển hay tiếp tục kiên nhẫn với nhà cầm quân này? Câu trả lời sẽ sớm có trong thời gian tới.