Chính phủ ghi nhận một số cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi để né tránh công việc, ảnh hưởng hiệu quả tinh giản.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ cho biết, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đã xuất hiện tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chính sách để xin nghỉ hưu trước tuổi. Hiện tượng này làm suy giảm hiệu quả và ý nghĩa nhân văn của chính sách tinh giản biên chế.

Theo công văn ngày 24/8, các bộ, ngành và địa phương đã phản ánh về tình trạng né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm, tận dụng quy định trong Nghị định 178 và 67 để nghỉ sớm. Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan quán triệt, thực hiện chặt chẽ chính sách, đảm bảo xác định đúng diện nghỉ hưu trước tuổi gắn với mục tiêu tinh gọn bộ máy. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm, đồng thời các trường hợp lợi dụng sẽ bị xử lý nghiêm.

Nghỉ hưu trước tuổi và trách nhiệm quản lý


Tại cuộc họp Chính phủ ngày 22/8, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, chính sách nghỉ hưu trước tuổi chỉ còn hiệu lực đến 31/8. Bộ đã chỉ đạo địa phương rà soát chặt chẽ, không cho phép nghỉ tràn lan. Những cán bộ có năng lực, còn khả năng cống hiến sẽ được giữ lại để đảm bảo chất lượng đội ngũ.

Thống kê đến ngày 19/8 cho thấy, trên cả nước có 94.000 người đã được quyết định thôi việc, trong đó 82.000 người đã chính thức nghỉ hưu hoặc nghỉ việc, hơn 50.000 người nhận hỗ trợ chi trả. Dự kiến đến hết tháng 8, thêm 6.000-7.000 người nữa sẽ nghỉ theo Nghị định 178, nâng tổng số người nghỉ hưu trước tuổi lên khoảng 100.000.

Hiệu quả tinh giản và bài toán ngân sách


Sau quá trình sắp xếp, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu. Biên chế giảm khoảng 18.400 người cấp tỉnh, 110.700 người cấp xã và 120.500 cán bộ không chuyên trách. Toàn bộ hệ thống chính quyền hai cấp dự kiến còn gần 91.800 cán bộ cấp tỉnh và 199.000 biên chế cấp xã.

Bộ Nội vụ tính toán, giai đoạn 2026-2030, ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 190.500 tỷ đồng nhờ giảm biên chế và chi hành chính. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2025-2030, ngân sách sẽ phải chi khoảng 128.480 tỷ đồng để giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, bao gồm trợ cấp, bảo hiểm xã hội và các khoản liên quan.

Theo: VnExpress