Công an Hải Phòng giải cứu nhiều thanh niên bị ‘bắt cóc online’

Trong những ngày đầu tháng 9/2025, lực lượng Công an TP. Hải Phòng đã nhanh chóng xác minh và giải cứu nhiều thanh, thiếu niên khỏi bẫy “bắt cóc online” do kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng dựng lên để tống tiền. Những nạn nhân trẻ tuổi vốn nhẹ dạ đã được đưa về an toàn nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và các đơn vị công an địa phương — một minh chứng rõ nét về sự vào cuộc kịp thời và hiệu quả trong phòng chống tội phạm mạng.
- Lễ khai giảng năm học 2025-2026: Đặc biệt và ý nghĩa
- Thế giới lo ngại sau phát ngôn của Tập Cận Bình và Putin về cấy ghép nội tạng
- Muối trong phở và những hệ lụy sức khỏe
Chi tiết các vụ “bắt cóc online” được giải cứu kịp thời
Trong khoảng từ ngày 2 đến 4/9/2025, nhiều vụ thanh niên và nữ sinh ở Hải Phòng bị lừa đảo qua điện thoại, Zalo hoặc video call, với chiêu thức giả danh công an, viện dẫn ma túy hoặc rửa tiền để yêu cầu nạn nhân vào TP. HCM làm việc hoặc chuyển tiền—thậm chí dựng cảnh “bắt cóc” để tống tiền gia đình. Ví dụ: một trường hợp nữ sinh 18 tuổi ở phường Lưu Kiếm bị yêu cầu chuyển 350 triệu đồng để “chứng minh tài chính” rồi bị ép thuê nhà nghỉ, gọi điện giả vờ bị bắt cóc để đòi chuộc 50 triệu đồng.
Một nam sinh khác (H.M.K., SN 2007) tại phường Thạch Khôi cũng bị lừa theo kịch bản tương tự, bị điều chuyển đến nhà nghỉ ở Bắc Ninh rồi gọi điện báo bị bắt cóc tống tiền 350 triệu đồng—nhưng đã được gia đình phát hiện bất thường và trình báo, đến 20h cùng ngày đã được Công an giải cứu.
Công an địa phương vào cuộc thần tốc, bảo vệ an toàn cho nạn nhân
Khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Lưu Kiếm và Thạch Khôi đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng và gia đình nạn nhân hành động nhanh chóng. Chỉ trong vài giờ, các nạn nhân đã được xác định vị trí và đưa trở về an toàn. Cụ thể, nữ sinh 18 tuổi ở Lưu Kiếm được tìm thấy tại nhà nghỉ ở Thành Đông lúc 3h30 ngày 4/9 và bàn giao cho gia đình; nam sinh H.M.K. cũng được giải cứu tại Bắc Ninh cùng ngày. Các biện pháp tuyên truyền, thuyết phục và trấn an tinh thần nạn nhân được thực hiện kịp thời, chứng tỏ hiệu quả của việc phối hợp giữa cơ quan công an và người thân nạn nhân.
Khuyến cáo cảnh giác: nhận diện và phòng tránh “bắt cóc online”
Công an TP. Hải Phòng đã đưa ra cảnh báo thiết thực: các đối tượng lừa đảo đang sử dụng thủ đoạn tinh vi như giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để hù dọa, đòi chuyển tiền. Người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và gia đình cần nâng cao nhận thức, không kết bạn, nhấp vào đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền theo yêu cầu không rõ nguồn gốc. Khi nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ từ các chiêu trò “bắt cóc online”, đặc biệt nhắm vào nhóm trẻ em và học sinh.
Theo: Tiền Phong