Một cụ bà 86 tuổi ở Đồng Tháp bỏ quên ống thông sonde JJ trong niệu quản suốt 9 năm, dẫn đến sỏi bám to như quả trứng trong bàng quang.

Theo báo Thanh Niên, ngày 4/3, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công một ca rất hy hữu lấy viên sỏi bàng quang to bằng quả trứng từ bàng quang của một bệnh nhân lớn tuổi, nguyên nhân là bệnh nhân bỏ quên sonde JJ suốt 9 năm trong niệu quản.

Bệnh nhân H.T.H (86 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với chẩn đoán nhiễm trùng niệu, sỏi bàng quang còn sonde JJ đã bị đứt. Bệnh nhân thường xuyên đau hạ vị, tiểu rắt nhiều năm, tiền sử đái tháo đường loại 2 sáu năm.

cụ bà
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Con trai bệnh nhân kể, cách đây 9 năm, bà đã được tán sỏi niệu quản trái qua nội soi tại một bệnh viện ở TP.HCM. “Bác sĩ có dặn phải lên tái khám để rút ống ra, nhưng lần đó đưa mẹ lên ngồi đợi lâu quá, mẹ tôi đòi về. Rồi bẵng đi, mẹ nói không còn đau nên quên luôn. Tới gần đây bệnh nó phát lên mới đi khám thì mới biết là còn cái ống thông chưa lấy ra và bị sỏi to, bác sĩ mới bảo chuyển lên Cần Thơ”.

Khi nhập viện, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu. Kết quả chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu cho thấy, bệnh nhân còn sonde JJ niệu quản trái, bị đứt đoạn ở vị trí bàng quang tạo thành sỏi to bàng quang kích thước lớn khoảng 5,2 x 3,4cm; phần đầu trên ống thông cũng bị sỏi nhỏ bám.

Ê kíp Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, đã phẫu thuật lấy sỏi bàng quang cho bệnh nhân. Sau khoảng 60 phút, ê kíp đã lấy ra sỏi bàng quang kích thước 5x4x5cm bao bọc quanh đầu sonde JJ đã đứt gãy nằm bên trong. Sau đó, ê kíp thực hiện rút thành công sonde JJ.

Theo báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Phước Lộc – trưởng khoa ngoại thận – tiết niệu, sonde JJ được đặt để dẫn lưu niệu quản sau mổ sỏi đường tiết niệu, tán sỏi thận qua da, tán sỏi niệu quản qua nội soi… Thời gian rút sonde do bác sĩ chỉ định, thông thường chỉ lưu trong niệu quản từ 3 tháng đến tối đa 1 năm (tùy loại ống). Nhiều trường hợp bệnh nhân quên tái khám để rút ống.

Việc quên ống sonde JJ sau đó có thể tạo sỏi trong bàng quang, thời gian lâu hơn có thể đứt gãy sonde gây viêm nhiễm đường tiết niệu, người bệnh bị đau thường xuyên, đi tiểu gắt, buốt… Vì vậy sau quá trình điều trị tại bệnh viện, người bệnh cần tuân thủ việc tái khám, lịch hẹn của bác sĩ để kiểm tra, tránh trường hợp bỏ quên xảy ra.