Cuộc chiến Mỹ – Trung tiếp tục căng thẳng, sau khi Hoa Kỳ thêm các lệnh trừng phạt các quan chức ĐCSTQ và hàng hoá Trung Quốc.

Cuộc chiến Mỹ – Trung ngày càng căng thẳng

Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai quốc gia đã xuống mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Gần đây nhất là vấn đề cáo buộc Trung Quốc tham gia vào cuộc bầu cử Mỹ 2020; tiếp theo là tranh cãi về Covid-19, luật an ninh Hồng Kông, vấn đề thương mại và gián điệp.

Theo Reuters, thứ 2 (21/12/2020), Hoa Kỳ đã ban hành thêm các hạn chế thị thực đối với quan chức Trung Cộng. Theo đó, Trung Cộng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và các hành động phá hoại bầu cử Mỹ.

Cuộc chiến Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng.
Cuộc chiến Mỹ – Trung còn chưa đến hồi kết. (Ảnh chụp màn hình Reuters)

Đảng viên ĐCSTQ là đối tượng của lệnh hạn chế thị thực

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, những đảng viên của ĐCS Trung Quốc là đối tượng của việc hạn chế thị thực này. Họ tham gia đàn áp tôn giáo, nhóm dân tộc thiểu số và những người bất đồng chính kiến.

“Trung Cộng đã có những chính sách hà khắc với tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Ngoài ra, các quyền tự do hội họp của người dân Trung Quốc cũng bị áp chế. Những thủ phạm vi phạm nhân quyền như thế sẽ không được chào đón ở đất nước chúng tôi” – Ông Mike Pompeo nói trong một tuyên bố.

Hôm thứ Sáu (18/12), Hoa Kỳ đã đưa thêm hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại. Trong đó gồm nhà sản xuất chip Semiconductor, nhà sản xuất máy bay không người lái SZ DJI Technology.

Động thái của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ

Cũng trong ngày 21/12, Bộ An ninh Nội địa (DHS) xem xét thêm các hạn chế đối với Trung Quốc – Ông Chad Wolf, Bộ trưởng của DHS cho biết. Ông cho rằng các hành động của Trung Quốc là mối đe dọa đối với nước Mỹ. Chính sách trên bao gồm việc hạn chế thị thực đối với các đảng viên ĐCS Trung Quốc. Ngoài ra, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm đối với hàng hóa Trung Quốc được sản xuất từ các trại lao động cưỡng bức.

Cuộc chiến Mỹ Trung - áp đặt hạn chế hàng hoá từ DHS
Cuộc chiến Mỹ – Trung: Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt lên hàng hoá Trung Quốc (ảnh: dhs.gov).

Ông cho biết thêm, TCL Electronics, tập đoàn sản xuất TV của Trung Quốc cũng được đưa vào tầm ngắm.

“Người ta phát hiện tất cả các sản phẩm TV của TCL đều có tích hợp cửa sau (backdoor). Điều này khiến thông tin và dữ liệu cá nhân của người dùng có nguy cơ bị đánh cắp” – Một quan chức Mỹ nêu cáo buộc.

Ông Wolf cho hay, Bộ Ngoại giao đã giảm thị thực cho các thành viên Trung Cộng xuống còn một tháng. Ông nói thêm rằng nhiều tiểu bang cũng đang xem xét áp dụng lệnh hạn chế này.

Ông Wolf nhắc lại, DHS sẽ sớm đưa ra kế hoạch hành động chiến lược để chống lại ĐCS Trung Quốc. Các hành động dựa trên chiến lược an ninh quốc gia năm 2017 và tài liệu năm 2020 của Trump. Cuộc chiến Mỹ – Trung ngày càng thêm căng thẳng.