Sáng 24-6, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo được dẫn giải đến TAND TP Hà Nội. Gương mặt tiều tụy, tóc bạc và những chi tiết rúng động về các khoản hối lộ hàng trăm tỷ đồng khiến phiên xử đại án Phúc Sơn gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh gây chú ý tại phiên tòa sáng 24-6

Đúng 7h20 sáng nay, lực lượng cảnh sát dẫn giải các bị cáo tới phiên sơ thẩm vụ án sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn. Cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò, tóc bạc rõ rệt so với thời điểm mới bị bắt. Bà dùng khăn xanh che còng tay, lặng lẽ bước vào phòng xử án.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, do thẩm phán Trần Nam Hà – Chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội – làm chủ tọa.

Ba cựu lãnh đạo tỉnh bị cáo buộc nhận hối lộ

Ông Phạm Hoàng Anh, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Bà Lan, cựu chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và cựu phó bí thư Phạm Hoàng Anh cùng bị xét xử về tội “nhận hối lộ”. Người đưa hối lộ là Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn – bị cáo buộc phạm ba tội: “đưa hối lộ”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Từ năm 2014, ông Hậu thiết lập quan hệ với các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để được tham gia dự án chợ đầu mối có giá trị quyền sử dụng đất 507 tỷ đồng. Để được “ưu ái”, ông Hậu đã chi 25 tỷ đồng và 1 triệu USD cho bà Lan, cùng 49,8 tỷ đồng cho ông Thành – trong đó có lần trực tiếp đưa vali chứa 800.000 USD.

Các lần đưa tiền và hành vi thao túng dự án

Theo cáo trạng, tháng 6-2017, ông Hậu hẹn gặp bà Lan tại trụ sở Tỉnh ủy và được gợi ý phải “chi tiền” để triển khai dự án. Ông chuẩn bị 20 tỷ đồng tiền mặt để đưa. Năm 2021, bà Lan gọi ông đến nhà riêng và yêu cầu “chuẩn bị ngay 1 triệu Mỹ”. Chiều cùng ngày, ông Hậu mang tiền đến và giao tận tay.

Lần cuối cùng là đầu năm 2022, khi ông muốn mua lại một dự án ở huyện Vĩnh Tường. Sau khi được bà Lan gật đầu, ông Hậu đưa tiếp 10 tỷ đồng và nói: “Em có chút quà gửi chị”.

Hối lộ hàng trăm tỷ đồng, gây thiệt hại khổng lồ cho Nhà nước

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền ông Hậu đưa hối lộ lên tới 132 tỷ đồng (bao gồm 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD). Nhờ chi tiền cho nhiều lãnh đạo tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, ông thao túng việc định giá đất, đấu thầu và kế toán để trục lợi.

Tổng thiệt hại cho Nhà nước do ông Hậu gây ra được xác định là 459,4 tỷ đồng, chưa kể khoản 504,5 tỷ đồng doanh thu bị giấu sổ sách nhằm chiếm hưởng cá nhân.

Một trường hợp đặc biệt tại Vĩnh Long

Một bị cáo đến tòa (Ảnh Báo Tuổi Trể)

Trong vụ án, ông Đặng Trung Hoành – cựu chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long) – bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Do có quan hệ với lãnh đạo cấp trên và quen biết Nguyễn Văn Hậu từ năm 2017, ông Hoành trở thành đầu mối tiếp nhận “tài trợ” cho địa phương từ Tập đoàn Phúc Sơn.

Trong thời gian từ 2017 đến 2024, ông Hoành đã nhiều lần đề nghị và nhận từ ông Hậu tổng cộng 75,6 tỷ đồng, trong đó 69,1 tỷ đồng được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân và 6,5 tỷ đồng đưa trực tiếp cho Huyện ủy.

Những nhân vật đáng chú ý khác tại tòa

Ngoài ba lãnh đạo Vĩnh Phúc, phiên xử còn có sự hiện diện của các cựu bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ là ông Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh, cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, và ông Phạm Văn Vọng – cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Phiên tòa sơ thẩm vụ án Phúc Sơn không chỉ phơi bày những sai phạm nghiêm trọng về tài chính, đấu thầu, mà còn khiến dư luận rúng động bởi mức độ thao túng quyền lực và số tiền hối lộ khổng lồ trong hệ thống chính quyền nhiều địa phương.

Theo Báo Tuổi Trẻ