Vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội được lát đá tự nhiên có tuổi thọ lên tới 50-70 năm nhưng lại đang xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau vài năm đưa vào sử dụng.

Gạch vỉa hè có độ bền 50-70 năm ở Hà Nội bị nứt vỡ

Gạch đá lát vỉa hè tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội được cho có độ bền 50-70 năm, nhưng chỉ sau vài năm đưa vào sử dụng đã nứt vỡ, xuống cấp.

Dọc tuyến phố Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), vỉa hè được lát gạch đá tự nhiên từ năm 2017, đến nay nhiều vị trí xuất hiện tình trạng vỡ bề mặt, các viên gạch bị bật lên.

Dù vỉa hè được lát gạch đá tự nhiên tuổi thọ 70 năm từ khoảng cuối năm 2017, đến nay hàng dài gạch vỉa hè nhan nhản vết nứt, vỡ, bề mặt lởm chởm, xem chi tiết báo Zing.

2 ngày, gần 1000 công dân từ Campuchia về nước qua cửa khẩu Mộc Bài

Đến trưa ngày 27/10, tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) đã có gần 1000 lao động người Việt Nam từ tỉnh Bavet (Vương quốc Campuchia) về nước.

Ảnh chụp màn hình Pháp Luật TP. HCM.

Theo con số thống kê ban đầu của lực lượng chức năng, tính từ chiều ngày 26/10 đến trưa ngày 27/10, hơn 800 người Việt Nam lao động ở Campuchia về nước.

Nguồn tin của PLO cho hay, do những ngày vừa qua, lực lượng chức năng TP Bavet, tỉnh Svay Rieng tổ chức truy quét nên nhiều lao động bất hợp pháp hoặc không có giấy tờ tùy thân nên nhiều người về nước.

Chuyên viên Ban Đối ngoại Trung ương bị bắt trong vụ chuyến bay giải cứu

Tối 27/10, Trung tướng Tô Ân Xô – chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an – cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Hai bị can Lê Thị Ngọc Anh và Tào Đức Hiệp – Ảnh Bộ Công an.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Tào Đức Hiệp – nguyên giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam) và bà Lê Thị Ngọc Anh – chuyên viên phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương.

Ông Hiệp bị điều tra về tội đưa hối lộ còn bà Ngọc Anh bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Người lao động nghỉ 3 ngày Tết Dương lịch 2023

Theo Bộ luật lao động 2019, người lao động được nghỉ làm một ngày Tết dương lịch và hưởng nguyên lương. Năm 2023, ngày 1/1 rơi vào chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù thứ hai tuần tiếp theo.

Như vậy, nếu đơn vị áp dụng nghỉ một ngày nghỉ/tuần (nghỉ chủ nhật) thì Tết dương lịch 2023 sẽ được nghỉ 2 ngày. Còn các đơn vị áp dụng tuần nghỉ hai ngày cuối tuần thì Tết dương lịch người lao động sẽ được nghỉ ba ngày, từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023.

Dầu gội khô nghi chứa chất gây ung thư từng được nhập về Việt Nam

Sáng 27/10, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Quản lý Dược, cho biết Unilever từng nhập khẩu ba loại dầu gội khô sản xuất tại Mỹ, thuộc nhãn hiệu nghi chứa chất gây ung thư nên yêu cầu báo cáo.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Thông tin này được Cục Quản lý Dược đưa ra sau khi nhận thông báo từ Bộ Y tế Canada về việc Unilever tự nguyện thu hồi một số lô sản phẩm dầu gội khô dạng bình xịt nhãn hiệu Dove, TRESemme và Bed Head. Lý do thu hồi là phát hiện hàm lượng benzene dưới dạng vết trong sản phẩm, xem chi tiết báo VnExpress.