Đắk Lắk và Gia Lai: Truy thu hơn 125 tỷ đồng hàng nghìn giáo viên gặp khó khăn

Trong thời gian từ năm 2021 đến 2024, tỉnh Đắk Lắk và TP Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên, dẫn đến việc truy thu hàng trăm tỷ đồng. Sự việc này đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng nghìn giáo viên.
- Làm sao để nhận diện thuốc giả? Người bệnh cần biết để tự bảo vệ mình
- Vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tuệ Đức: Điều tra, xử lý và bài học về an toàn thực phẩm trong trường học
- Sinh con tại nhà, mạng sống người mẹ trở thành nỗi ám ảnh
Quy mô sai phạm
- Tại Đắk Lắk, 13 đơn vị bị xác định chi sai phụ cấp với tổng số tiền hơn 125 tỷ đồng. Các đơn vị có sai phạm lớn gồm Sở Giáo dục và Đào tạo (12,3 tỷ đồng), UBND huyện Krông Pắk (21,8 tỷ), Krông Năng (16 tỷ), Krông Bông (14,4 tỷ)…
- Tại TP Pleiku (Gia Lai), khoảng 2.000 giáo viên tại 50 trường phải hoàn trả phụ cấp chi sai.
Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân chủ yếu là các đơn vị chưa cập nhật phân loại vùng khó khăn theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến việc áp dụng sai mức phụ cấp ưu đãi giáo viên. Các địa phương tại Đắk Lắk và Gia Lai vẫn sử dụng mức phụ cấp theo Quyết định 244 năm 2005.

Phản ứng của giáo viên
Việc phải hoàn trả số tiền phụ cấp ưu đãi chi sai trong thời gian ngắn khiến nhiều giáo viên tại Đắk Lắk và Gia Lai không khỏi bức xúc.
Tại Đắk Lắk, giáo viên phải đối mặt với yêu cầu hoàn trả một số tiền lớn, với hạn nộp gấp rút. Nhiều người cho biết họ đã rơi vào tình trạng khó khăn, nhất là những giáo viên có thu nhập trung bình hoặc gia đình đông con.
Tại Trường THCS Phạm Hồng Thái ở TP. Pleiku, tình hình càng trở nên căng thẳng. Giáo viên nơi đây phản ánh việc nhà trường yêu cầu nộp lại số tiền phụ cấp ưu đãi chi sai từ năm 2021 – 2023 một lần duy nhất trong khoảng thời gian rất ngắn, trước ngày 20 tháng 5 năm 2025. Một số giáo viên cho biết số tiền phải nộp lại lên đến 8-10 triệu đồng mỗi người, tùy theo bậc lương.
Một giáo viên tại Trường THCS Phạm Hồng Thái chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng đó là quy định, nhưng yêu cầu nộp tiền một lần lớn như vậy trong thời gian ngắn thật sự là áp lực rất lớn. Nếu không hoàn thành, chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng đến công tác thi đua, điều này có thể ảnh hưởng tới các quyền lợi sau này.”
Không chỉ riêng tại trường này, các trường khác ở Gia Lai và Đắk Lắk cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Một giáo viên tại TP Pleiku cho biết: “Chúng tôi muốn hợp tác hoàn trả số tiền này, nhưng sẽ rất khó khăn nếu không có lộ trình hợp lý hơn. Mong các cơ quan chức năng xem xét và tạo điều kiện để giáo viên có thể trả dần số tiền chi sai, thay vì yêu cầu nộp một lần.”
Biện pháp xử lý
- UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan, đồng thời gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo từ Trung ương.
- Tại TP Pleiku, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh không đưa việc hoàn trả tiền vào đánh giá thi đua của giáo viên sau khi nhận phản ánh.
Vụ việc truy thu phụ cấp ưu đãi giáo viên tại Đắk Lắk và Gia Lai không chỉ gây khó khăn cho hàng nghìn giáo viên mà còn cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý tài chính tại các địa phương. Các cơ quan liên quan cần có biện pháp xử lý triệt để và bảo đảm quyền lợi cho giáo viên.
Theo: Tuổi trẻ