Có được một người phụ nữ nhu mì, mềm mỏng biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc gia đình đó hẳn là một sự nghiệp lớn lao của người đàn ông.

Trong xã hội hiện đại, vì nhiều lý do khác nhau, người phụ nữ dường như đang tự mình vứt bỏ đi những đặc ân vốn được tạo hóa ban tặng cho riêng mình. Họ gần như đang phải gồng mình lên để gánh vác những việc của nam giới. Cứ như thể để chứng minh với đàn ông rằng bản thân họ cũng là người thuộc phái mạnh vậy.

Thế nhưng, liệu điều ấy có cần thiết chăng? Đàn ông cần người phụ nữ của mình có được sự nhẹ nhàng, yếu mềm để giúp kiềm lại cái bộc trực, cứng rắn trong họ liệu có sai không?

Nhu mì như nước là đặc tính của người phụ nữ

Đạo gia lấy học thuyết âm dương làm trọng. Nữ nhân được ví như thuộc tính âm, là đại địa hậu đức tải vật. Phụ nữ càng có đức hạnh thì gia tộc lại càng hưng thịnh. Nam nhân thuộc về tính dương, thiên bẩm mạnh mẽ cương trường. Vậy nên nam nhân phải mạnh mẽ cương trực, gánh vác trọng trách lớn lao trong gia đình.

Nhu mì như nước là đặc tính của người phụ nữ
Cổ nhân dùng nước để hình dung về đặc tính của người phụ nữ; đó cũng là thể hiện tinh hoa của văn hoá truyền thống (ảnh: internet).

Người chồng thuộc tính dương, là cương, mạnh mẽ. Người vợ thuộc tính âm, là nhu mềm.

Trong gia đình, người chồng cương trực, vững chãi, khoan dung, độ lượng làm trụ cột; làm người bao bọc công việc bên ngoài gia đình. Ngược lại, người vợ có tính ôn nhu, nhún nhường, mềm mại làm phụ; làm người quán xuyến lo toan mọi việc bên trong gia đình. Đây cũng chính là tạo hóa đã an bài theo đặc tính giữa người chồng, người vợ như vậy.

Người phụ nữ nhu mì như nước là hợp với thiên đạo

Nhu mì không đồng nghĩa với yếu đuối. Nhu mì là bản tính thiên bẩm mà tạo hoá ban tặng cho nữ giới.Đó là một sắc thái riêng biệt so với nam giới; là yếu tố quan trọng để người phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhu cương tương hợp, nhu hoàn toàn có thể khắc cương. Người phụ nữ không cần thiết phải thể hiện cái tôi của mình để tranh giành hơn thua với chồng; phụ nữ cần hiểu rằng điều quan trọng hơn hết là sự dung hòa. Nếu làm được điều này họ sẽ nắm giữ được hạnh phúc; được người chồng của mình yêu thương, quý trọng.

Người phụ nữ nhu mì như nước là hợp với thiên đạo
Từ xưa tới nay, nữ giới càng nhẹ nhàng đàn ông càng yêu quý; nữ giới càng dịu dàng đàn ông càng nâng niu.

Người phụ nữ càng nhu mì như nước thì lại càng thể hiện ra một người chồng cương trường mạnh mẽ. Đàn ông có được người vợ yểu điệu nhu mì bên cạnh thì sẽ thể hiện tính trách nhiệm và sự nam tính của mình. Đây cũng chính là đạo lý tương sinh tương khắc.

Trong mắt nam giới, người phụ nữ nhu mì chính là hiện thân của sắc đẹp. Phụ nữ càng nhu mì mềm mỏng thì đàn ông càng trân trọng yêu thương. Đồng thời, nhu mì cũng chính là bản tính, thể hiện khí chất, sự tu dưỡng, trí tuệ của người phụ nữ.

Trong nhà có người phụ nữ nhu mì, sẽ làm gia đình luôn hạnh phúc

Người xưa có câu: “Đàn ông muốn có một cuộc sống hạnh phúc, không phải là gây dựng sự nghiệp lớn lao vĩ đại, mà là tìm được cho mình một người phụ nữ nhu mì như nước.”

Một người vợ hiền còn đáng giá hơn mọi sự nghiệp vinh hiển; vạn phần đều thắng chứ không một phần thua. Gia đình là nền tảng, là chốn đi về, là nơi để đùm bọc yêu thương; cho nên đó cũng là điều quý giá nhất của cuộc đời mỗi người.

Có ai đó đã từng nói rằng, hạnh phúc của một gia đình còn giá trị hơn cả một trường đại học danh giá. Hạnh phúc ấy có trọn vẹn hay không, phần lớn lại nằm ở sự quyết định của người phụ nữ.

luôn hạnh phúc
Người phụ nữ chính là trái tim sưởi ấm của gia đình, là người ảnh hưởng vô cùng lớn.

“Một người vợ, người mẹ trong gia đình có thể ảnh hưởng cả 3 thế hệ”, điều này hoàn toàn chính xác. Có vợ hiền ắt có dâu hiếu thảo. Gia đình nếu có một người mẹ nhân hậu thì con cái cũng từ đó mà được dạy dỗ chu đáo và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Người phụ nữ không nhu mì sẽ làm gia đình biến dị

Trong xã hội ngày nay, rất nhiều phụ nữ thích thể hiện cá tính; tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ và có năng lực gánh vác nửa bầu trời. Họ luôn không muốn bản thân phải chịu thiệt thòi nên sẵn sàng đứng lên áp đảo nam giới.

Tuy nhiên cái được lại chẳng bằng cái mất; sau cùng người chịu thiệt thòi nhiều nhất lại là chính mình. Thay vì được bao bọc yêu thương che chở, thì họ lại phải cố gắng giành lấy trách nhiệm của đàn ông. Lại có người giải thích rằng, bởi vì chồng kém tài kém trí mới nên bản thân mới cần mạnh mẽ vươn lên.

Nhưng thực tế chưa hẳn là vậy, vạn vật trên đời đều có sự cân bằng tương sinh tương khắc. Chớ vội trách người đàn ông trong gia đình chưa đủ mạnh mẽ cương trường khi mà phụ nữ chỉ muốn làm “nam nhi”; họ đã quên mất đi sự mềm mỏng cần phải có.

Người phụ nữ không nhu mì sẽ làm gia đình biến dị
Nhu mì là bản năng vốn có của phái yếu; cũng như cương trường là thiên bẩm của đàn ông.

Người phụ nữ cớ chi lại muốn lấy cái thiên bẩm của phái mạnh làm sở trường cho chính mình? Cuối cùng thì lợi bất cập hại, tự họ lại khiến cho gia đình mình trở nên bất hòa.

Có lẽ vậy nên, việc có được một người phụ nữ nhu mì như nước ở bên cạnh đối với người đàn ông còn hơn cả có được giang sơn rộng lớn.